TP.HCM: Các tôn giáo tại Q.8 ký kết bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026

Thượng tọa Thích Huệ Công thay mặt chư Tăng Ni trên địa bàn Q.8 ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026
Thượng tọa Thích Huệ Công thay mặt chư Tăng Ni trên địa bàn Q.8 ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại UBMTTQVN Q.8 (số 4 Dương Quang Đông, P.5, Q.8, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo, thúc đẩy toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hơn nữa vai trò các tổ chức tôn giáo trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Các chức sắc tôn giáo, đại biểu tham dự hội nghị

Các chức sắc tôn giáo, đại biểu tham dự hội nghị

Mục tiêu từ đây đến năm 2026: 100% chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia hưởng ứng chương trình; 95% cơ sở tôn giáo tham gia thực hiện mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQVN Q.8, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận đã ký kết chương trình phối hợp về phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026.

Lãnh đạo chính quyền cùng các chức sắc tôn giáo tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường

Lãnh đạo chính quyền cùng các chức sắc tôn giáo tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường

Dịp này, Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 cùng lãnh đạo chính quyền và đại diện các tôn giáo bạn đã trồng cây lưu niệm, phát động chương trình bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày