TP.HCM: Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tập huấn phòng cháy chữa cháy
Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tập huấn phòng cháy chữa cháy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-8, chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như trách nhiệm đảm bảo an toàn cháy nổ tại tự viện.
Thiếu tá Lê Minh Tuấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

Thiếu tá Lê Minh Tuấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

Tại buổi tập huấn, Thiếu tá Lê Minh Tuấn, báo cáo viên thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM) đã hướng dẫn cách nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn gây hỏa hoạn tại tự viện.

Cụ thể, các nguồn nhiệt như nhang, đèn thờ, nến khi kết hợp cùng chất dễ cháy (gỗ, giấy, vải) hoặc hệ thống điện cũ, quá tải là những nguyên nhân chính phát sinh cháy nổ. Đặc biệt, môi trường tự viện thường xuyên tập trung đông người sẽ khiến công tác thoát nạn trở nên khó khăn hơn. Theo nguyên lý, một đám cháy sẽ được dập tắt khi loại bỏ được một trong ba yếu tố tạo thành sự cháy: cách ly chất cháy khỏi nguồn nhiệt, ngắt nguồn điện/nguồn nhiệt an toàn, hoặc làm ngạt bằng chất chữa cháy phù hợp.

Lắng nghe thông tin về phòng cháy chữa cháy tại tự viện

Lắng nghe thông tin về phòng cháy chữa cháy tại tự viện

Từ những phân tích thực tế, báo cáo viên đã lưu ý chư Tăng các biện pháp phòng ngừa cụ thể trong sinh hoạt và tu học. Tại khu vực thờ tự: Lư hương, đèn, nến phải được bố trí chắc chắn, cách xa các vật liệu dễ cháy như rèm giấy, hoa giả. Tuyệt đối không để nguồn lửa sát lối thoát hiểm; bình chữa cháy cần đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy. Trước khi rời khu vực thờ cúng, cần phân công người kiểm tra lại nhang, đèn, nến; dập tắt hoàn toàn mọi tàn lửa để phòng ngừa nguy cơ cháy âm ỉ.

Khi hóa vàng, đốt giấy: Chỉ thực hiện ở những nơi đúng quy định, sử dụng thiết bị chứa bằng kim loại và đặt cách xa vật dễ cháy. Quá trình này bắt buộc phải có người giám sát, trang bị sẵn phương tiện chữa cháy và dập tắt tàn lửa hoàn toàn trước khi rời đi.

Về an toàn điện: Tránh tình trạng sử dụng điện quá tải, không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm, không dùng dây nối kém chất lượng. Nếu phát hiện ổ cắm nóng hoặc có mùi khét, cần ngắt điện ngay và báo cho người phụ trách. Tuyệt đối không kéo dây điện ngang qua các vật liệu dễ cháy.

Thói quen an toàn: Cần tắt quạt, đèn và các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng; không sạc thiết bị điện tử qua đêm nếu không có người giám sát; rút phích cắm các thiết bị phát nhiệt và kiểm tra hệ thống điện sau mỗi khóa lễ.

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, quy trình xử lý khẩn cấp bao gồm: Lập tức báo động hoặc hô hoán; ngắt cầu dao điện khi đảm bảo an toàn; nhanh chóng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, gọi ngay đến tổng đài 114, cung cấp rõ ràng các thông tin: tên cơ sở, địa chỉ, vị trí cháy, loại chất cháy, tình trạng khói, quy mô đám cháy và số lượng người mắc kẹt (nếu có). Người gọi cần giữ liên lạc liên tục và cử người ra đón lực lượng chức năng.

Cách sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng dập tắt đám cháy tại chỗ

Cách sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng dập tắt đám cháy tại chỗ

Sau phần lý thuyết, chư Tăng đã được hướng dẫn thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng dập tắt đám cháy tại chỗ, cũng như cách thức bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Ninh Bình: Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn các ban chuyên môn sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, ngày 6-8, tại thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày