TP.HCM: Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội viếng lễ tang cố HT.Thích Quảng Tâm

(GNO-TP.HCM): Trong những ngày qua, chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội tại TP.HCM đã lần lượt kính viếng giác linh cố HT.Thích Quảng Tâm - Phó Thư ký Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh, Trưởng ban Quản trị Môn phong kiêm trụ trì Tổ đình Sắc tứ Từ Lâm, Quảng Ngãi.

Theo quan sát của Giác Ngộ Online, tu viện Vĩnh Đức - Q.2 đã liên tiếp cung nghinh phái đoàn chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phân ban Đặc trách Ni giới TƯGH và TP.HCM cùng nhiều phái đoàn khác.

Kính giới thiệu đến chư tôn đức Tăng Ni và quý độc giả chùm ảnh kính viếng của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, thể hiện tình linh sơn cốt nhục sâu đậm đối với cố HT.Thích Quảng Tâm.

WTLQT (5).jpg
Chư tôn đức lãnh đạo TƯGH
 và Thành hội Phật giáo TP.HCM viếng lễ tang
WTLQT (6).jpg
WTLQT (9).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn và HT.Thích Thiện Pháp ký sổ tang

WTLQT (3).jpg

HT.Thích Giác Toàn và chư tôn đức hệ phái Khất sĩ viếng lễ tang

WTLQT (4).jpg
WTLQT (2).jpg

Chư tôn đức và nhân viên Báo Giác Ngộ kính viếng

WTLQT (1).jpg

Chư tôn đức Ni Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư và TP.HCM kính viếng

WTLQT (8).jpg
WTLQT (7).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày