TP.HCM: Chùa Đa Bảo có trụ trì mới

GNO - Sáng nay, 22-4 (16-3-Bính Thân), BTS GHPGVN Q.11 đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đa Bảo (51/6 Ông Ích Khiêm, P.6, Q.11, TP.HCM) cho ĐĐ.Thích Chúc Tựu.
VG-BN (6).JPG
HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định cho ĐĐ.Tích Chúc Tựu

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN TP.HCM, BTS Q.11, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và Phật tử các nơi về tham dự.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức, HT.Thích Thiện Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.11 đã phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Thiện Quý, thay mặt cho BTS GHPGVN TP.HCM tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đa Bảo cho ĐĐ.Thích Chúc Tựu.

HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đa Bảo cho ĐĐ.Chúc Tựu. HT.Thích Thông Niệm, viện chủ chùa Đa Bảo đã có đôi lời khuyến tấn tân trụ trì chùa - sau khi đảm nhận cương vị này phải luôn làm việc đúng theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước, kiến tạo, trùng tu ngôi già-lam và hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu tập, hướng tới tốt đời đẹp đạo.

VG-BN (7).JPG


HT.Thích Thông Niệm, viện chủ trao khuôn dấu cho tân trụ trì

Phát nguyện tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Tựu mong rằng trong thời gian tới, Giáo hội các cấp tiếp tục giúp đỡ cho chùa, quý Phật tử cùng nhau đoàn kết, giữ gìn và luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp đồng thời tích cực, hăng hái tham gia vào các phong trào chung của địa phương.

HT.Thích Thiện Tánh đã ban đạo từ, hy vọng sau khi nhận nhiệm vụ, Đại đức tân trụ trì sẽ thay mặt cho Hòa thượng bổn sư hướng dẫn Phật tử thực hiện đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và theo phương châm của GHPGVN “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tại buổi lễ, BTC cũng đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng gửi đến tân trụ trì.

VG-BN (8).JPG
ĐĐ.Thích Chúc Tựu phát nguyện

VG-BN (9).JPG
HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày