TP.HCM: Chùa Long Phước tặng cầu giúp đồng bào khó khăn huyện Cần Giờ

(GNO-TP.HCM): Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão, sư cô Thích nữ Huệ Dâng - Trụ trì chùa Long Phước (Q. Bình Thạnh) đã cùng lãnh đạo huyện Cần Giờ tổ chức lễ khánh thành cầu Hưng Lộc tại xã An Thới Đông.

Đến dự còn có ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM và lãnh đạo địa phương.

Cần Hưng Lộc có tổng chiều dài 12m, rộng 2m với kinh phí xây dựng là 105 triệu đồng. Trong đó, Hội từ thiện chùa Long Phước hỗ trợ 55 triệu đồng trích từ quỹ của chương trình "Nối nhịp bờ vui" do chùa Long Phước chủ trương.

wwwhl (1).JPG
wwwhl (2).JPG

Được biết, chương trình "Nối nhịp bờ vui" được Hội từ thiện chùa Long Phước phát động từ tháng 9-2010 với mục đích xóa cầu khỉ, cầu tre lắc lẻo để giúp người dân trong các vùng khó khăn có thể đi lại dễ dàng. Đến cuối năm 2010, chương trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 câu cầu.

Trao đổi với chúng tôi, sư cô Thích nữ Huệ Dâng cho biết, dự kiến trong năm 2011, chương trình sẽ xây dựng 10 cây cầu theo lời kêu gọi của các địa phương và sau khi hoàn tất công tác khảo sát thực tế. Vì thế chương trình rất cần sự đóng góp hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cũng như các nhà hảo tâm. Mọi hỗ trợ xin vui long liên lạc số điện thoại: 08.35162909 hoặc email: chualongphuoc@yahoo.com.vn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày