TP.HCM: Chùa Thiên Chánh đặt đá trùng tu

GNO - Được sự cho phép của BTS GHPGVN TP.HCM và các cấp chính quyền, ngày 24-3, chùa Thiên Chánh (đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu.

anh 10.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và tham dự chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN: HT.Thích Thiện Duyên, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Xuân, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Minh Thiện... cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP cùng đại diện chính quyền quận Tân Phú đến tham dự.

Tại lễ đặt đá, ĐĐ.Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh đã ôn lại lịch sử hình thành ngôi Tam bảo. Theo đó, chùa Thiên Chánh do cố NT.Thích nữ Như Từ khai sơn từ năm 1969 trên mảnh đất do đại thí chủ Huỳnh Thị Cấm phát tâm cúng dường.

Năm 2011, ĐĐ.Thích Quảng Tiến được BTS PG TP.HCM cử về trụ trì chùa Thiên Chánh.

anh 9.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương, bạch Phật

Thuở sơ khai với tranh tre vách lá, mãi đến thập niên 80 cố Ni trưởng đã đại trùng tu lần thứ nhất. Đến nay, sau hơn 30 năm cùng với sự tàn phá của thời gian, chùa đã xuống cấp trầm trọng về mặt kiến trúc.

Sự xuống cấp của ngôi chùa không đáp ứng được nhu cầu tu học, sinh hoạt cho Phật tử, Giáo hội và chính quyền địa phương đã cho phép chùa trùng tu lại.

Tại buổi lễ, chư tôn Hòa thượng đã niêm hương, bạch Phật, sái tịnh, cầu nguyện và thực hiện nghi thức đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây dựng công trình.

anh 6.JPG


Nghi thức đặt đá trùng tu chùa

Ngôi chùa xây dựng gồm 4 hạng mục chính: chánh điện, bảo tháp, Tăng xá, trai đường; sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu tháng 6 tới - với kinh phí dự tính 60 tỷ đồng

Ngọc Lan - Hồng Nho
- Ảnh: Minh Tiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày