TP.HCM: Chùa Từ Mãn tổ chức Vu lan cho người khiếm thị

350 phần quà Vu lan được chùa Từ Mãn trao đến người khiếm thị và người dân có hoàn cảnh khó khăn
350 phần quà Vu lan được chùa Từ Mãn trao đến người khiếm thị và người dân có hoàn cảnh khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 31-8, chùa Từ Mãn (xã Bình Mỹ, TP.HCM) tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu, kết hợp chương trình trao quà cho 250 người khiếm thị và 100 bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Thượng tọa Thích Viên Trí, trụ trì chùa Từ Mãn chia sẻ đến đại chúng ý nghĩa lễ Vu lan và có lời chúc lành đến tất cả

Thượng tọa Thích Viên Trí, trụ trì chùa Từ Mãn chia sẻ đến đại chúng ý nghĩa lễ Vu lan và có lời chúc lành đến tất cả

Sau nghi thức niệm Phật, đại chúng cùng nhau lắng nghe câu chuyện “Người con gái và ánh sáng từ lòng hiếu thảo”, kể về một cô gái trẻ dẫn mẹ mù đi bán vé số, luôn miêu tả từng cánh hoa, màu trời, tiếng chim; cô gái muốn trở thành đôi mắt cho mẹ đến khi mẹ nhắm mắt.

Câu chuyện đã khiến hội trường lặng đi trong niềm xúc động, nhất là những người khiếm thị lặng lẽ lau nước mắt, đồng cảm từ trái tim.

Bé Nguyễn MinhThịnh khiếm thị bẩm sinh, 10 tuổi niệm Phật cùng đại chúng hướng về ông bà ngoại, mẹ và em trai đang bệnh

Bé Nguyễn MinhThịnh khiếm thị bẩm sinh, 10 tuổi niệm Phật cùng đại chúng hướng về ông bà ngoại, mẹ và em trai đang bệnh

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Viên Trí, trụ trì chùa Từ Mãn đã chia sẻ pháp thoại về Ý nghĩa lễ Vu lan, cho biết nhà chùa đã chọn cách tổ chức Vu lan không chỉ như một nghi lễ tâm linh mà còn là một điểm tựa cho những mảnh đời không có ánh sáng, những hoàn cảnh đang thiếu vắng tình yêu thương.

“Vu lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ cha mẹ, mà còn là dịp để thắp lên ánh sáng từ bi trong mỗi con người”, Thượng tọa cho biết thêm.

Niềm vui của người trao và người nhận quà trong ngày lễ Vu lan - Báo hiếu

Niềm vui của người trao và người nhận quà trong ngày lễ Vu lan - Báo hiếu

Tại buổi lễ, 350 phần quà yêu thương trị giá 275 triệu đồng được trao tặng; trong đó, 250 phần quà cho người khiếm thị trị giá 900 ngàn đồng/ phần; tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày