TP.HCM: Chùa Từ Quang khai mạc Đại lễ Trai đàn cầu siêu hương linh sản nạn thai nhi

(GNO- TP.HCM): Sáng nay 6-9, Đại lễ Trai đàn cầu siêu hương linh sản nạn thai nhi oan hồn uổng tử dựa trên tinh thần từ bi, yêu thương và cứu độ chúng sanh do chùa Từ Quang, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức đã được khai mạc, bắt đầu cho Tuần lễ cầu siêu tại chùa Từ Quang.

Đại lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng BTS THPG TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni và hơn một ngàn Phật tử gần xa về tham dự.

IMG_3157.JPG

Nơi diễn ra lễ phóng nhiên đăng tối 6-9

IMG_3159.JPG

HT.Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

IMG_3150.JPG

ĐĐ.Thích Giác Thiện thông tri ý nghĩa chương trình đại lễ đến Phật tử

DSC00260_108062979.jpg

Thiết đàn cầu siêu tại chùa Từ Quang

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật do HT.Thích Trí Quảng chủ trì, Đại lễ cầu siêu chính thức được khai mạc. Theo đó, trình tự các nghi thức trong chương trình cũng được thực hiện.

Đại lễ Trai đàn cầu siêu hương linh sản nạn thai nhi do chùa Từ Quang tổ chức đã diễn ra ba năm liền, từ năm 2009 đến nay, hai năm trước mỗi năm có khoảng 10.000 người tham dự.

Theo ĐĐ.Thích Giác Thiện, trụ trì chùa Từ Quang, Đại lễ trai đàn cầu siêu hương linh sản nạn thai nhi được tổ chức thường niên vào rằm tháng Tám hàng năm. Đây được xem là ngày giỗ hội của các bé vô thừa nhận và cũng là dịp để cha mẹ, những đấng sinh thành có cơ hội nói lên lời sám hối muộn màng nhằm giúp cha mẹ được vơi đi những nỗi khổ đau, sống đời sống thanh thản trong hiện tại. Đồng thời nhờ oai lực của chư Tăng Ni và nhất tâm cầu nguyện của chư Phật tử đạo tràng giúp hương linh sản nạn thai nhi oan hồn uổng tử vãng sanh về thế giới an lành.

IMG_3155.JPG

Rất đông Phật tử đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu

IMG_3151.JPG

Nhất tâm cầu nguyện tại đại lễ cầu siêu

Được biết, năm nay Đại lễ cầu siêu sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 6 đến 12-9. Toàn bộ tịnh tài, tịnh vật quý Phật tử cúng dường sẽ được ĐĐ.Thích Giác Thiện sẽ dành tặng, chia sẻ với các bé mồ côi được nuôi dưỡng tại các trung tâm, mái ấm, nhà mở, nhà tình thương tại TP.HCM và trao học bổng cho các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày