TP.HCM: Chùa Từ Quang tổ chức Trai đàn cầu nguyện cho thai nhi bị bỏ rơi

(GNO-TP.HCM): Từ ngày 1-10 đến ngày 3-10, trên 4.000 người đã đến chùa Từ Quang, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM đăng ký, tham dự Pháp hội Trai đàn niệm Phật – Lương hoàng Sám pháp cầu nguyện, sám hối và nhờ Phật lực quy y, siêu tiến bạt độ cho các thai nhi bị mất sự sống được giải kết oan khiên, siêu sanh tịnh độ. Chiều ngày 1/10, đích thân HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯGH đã đăng đàn tuyên dương diệu pháp.

TQ (2).JPG

Đông đảo người dân đến dâng lễ và hiệp lực cầu nguyện

TQ (1).JPG

Tham gia Pháp hội trai đàn không chỉ có các gia đình đang sinh sống tại TP.HCM mà còn có đông đảo các gia đình đến từ các tỉnh lân cận: Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương… Trong đó, chiếm phần lớn là những người đã lớn tuổi. Người ở ngoại tỉnh được bố trí ăn, ở ngay tại chùa. Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Giác Thiện, trụ trì chùa Từ Quang và chư tôn đức đến từ đến từ một số ngôi chùa của Tp.HCM, hàng ngày, các gia đình tham gia Pháp hội trai đàn tụng kinh niệm Phật, thọ trai, nghe thuyết pháp…

TQ (6).JPG

Tác bạch cung nghinh HT. Thích Trí Quảng thuyết pháp

TQ (7).JPG

Sau ba ngày tổ chức, Ban tổ chức đã đăng đàn chẩn tế, trao 100 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, 1.000 phần quà cho các đối tượng cơ nhỡ đang được nuôi dạy trong các trại mồ côi thanh thiếu niên tại Tp.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày