TP.HCM: Dâng y tại chùa Phước Hòa (quận 3)

GNO - Lễ dâng pháp y cúng dường chư Tăng sau ba tháng An cư kiết hạ vừa được diễn ra trang nghiêm tại chùa Phước Hòa (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM).

2ph.jpg


Phật tử dâng hoa cúng dường - Ảnh: Đ.Huy

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, chư tôn đức Tăng Ni Q.3, hành giả an cư tại chùa Phước Hòa và Phật tử.

NS.Thích nữ Viên Hạnh, trụ trì chùa Phước Hòa phát biểu khai mạc buổi lễ, nói lên ý nghĩa buổi lễ dâng pháp y nhân dịp kết thúc 3 tháng an cư - thể hiện đức hiếu hạnh của người con Phật dâng lên đấng sinh thành.

Tiếp đó, là phần dâng hoa cúng dường, nghi thức cài hoa hồng và dâng pháp y của Phật tử.

Trong lời đạo từ chứng minh, HT.Thích Tịnh Hạnh nhắc đến ý nghĩa của việc tu học trong ba tháng hạ, ý nghĩa Vu lan, tầm quan trọng của ngày Tự tứ. Thay mặt chư tôn đức, Hòa thượng hoan hỷ thọ nhận phẩm vật cúng dường.

Buổi lễ kết thúc với phần cảm tạ từ NS.Thích nữ Viên Nhã.

5ph.jpg
HT.Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ - Ảnh: Đ.Huy

4ph.jpg
Nghi thức dâng y cúng dường - Ảnh: Đ.Huy

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày