TP.HCM: Động thổ khởi công sửa chữa Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Q.8

Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ khởi công sửa chữa Văn phòng Ban Trị sự tại chùa Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM)
Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ khởi công sửa chữa Văn phòng Ban Trị sự tại chùa Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ban Trị sự Phật giáo Q.8 vừa động thổ khởi công sửa chữa lại văn phòng tại chùa Huệ Lâm (số 154 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8, TP.HCM), vào sáng 6-3.

Nghi thức sái tịnh cầu nguyện công trình sớm hoàn thiện

Nghi thức sái tịnh cầu nguyện công trình sớm hoàn thiện

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Hòa thượng Thích Hiển Định, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Thượng tọa Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8; chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận; chư Ni chùa Huệ Lâm cùng Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Trần Thanh Thắng, Trưởng ban Dân vận Q.8; ông Dương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận; cùng đại diện các cấp lãnh đạo sở tại.

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Công nhấn mạnh đây là ngày quan trọng, thể hiện tâm nguyện của toàn thể Tăng Ni quận 8 về việc kiến thiết lại Văn phòng Ban Trị sự khang trang hơn sau một thời gian dài xuống cấp trầm trọng. Công trình sau khi sửa chữa không chỉ đáp ứng nhu cầu hoạt động Phật sự của Ban Trị sự mà còn tạo điều kiện cho lớp Sơ cấp Phật học Q.8 ổn định, phát triển hơn trong việc đào tạo Tăng tài trên địa bàn quận nhà.

Tiếp lời, Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo đề án xây dựng tổng thể và dự trù kinh phí trùng tu Văn phòng Ban Trị sự - Lớp Sơ cấp Phật học Q.8. Theo đó, công trình tổng thể được phép xây dựng, sửa chữa là 231m2 với các hạng mục là tầng trệt (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Q.8), tầng 1 (Lớp Sơ cấp Phật học Q.8) và tầng mái. Thời gian hoàn thành dự kiến là hơn 3 tháng với tổng kinh phí là 1,251 tỷ đồng.

Đại đức Thích Từ Tâm báo cáo đề án xây dựng

Đại đức Thích Từ Tâm báo cáo đề án xây dựng

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Lương khái quát sơ lược về quá trình hình thành và hoạt động của căn nhà số 154, đường Tùng Thiện Vương, P.11, Q8 - hiện là Văn phòng Ban Trị sự quận từ trước năm 1975, thời Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn, viện chủ chùa Sắc tứ Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM) còn tại thế.

Ban đầu, Ni trưởng đã hiến phần đất này cho Q.8 làm Trường Mẫu giáo Sơn Ca để phục vụ nhu cầu của người dân lúc bấy giờ. Về sau, căn nhà này được giao cho 2 đơn vị là UBND P.11, Q.8 làm trụ sở Ban Điều hành KP.2 và Ban Đại diện Phật giáo Q.8 làm văn phòng. Sau thời gian sử dụng, ngôi nhà này đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của Ban Trị sự.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Thông qua đó, Hòa thượng tán thán việc làm đầy ý nghĩa của Ban Trị sự Phật giáo Q.8, mà đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Trưởng ban Thích Huệ Công trong việc phát triển các hoạt động Phật sự và hướng đến việc đẩy mạnh giáo dục Tăng Ni trên địa bàn quận. Hoà thượng cũng tri ân đối với chính quyền sở tại đã hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Trị sự phát triển trong thời gian qua.

Lễ động thổ khởi công sửa chữa Văn phòng Ban Trị sự tại chùa Huệ Lâm (số 154 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8, TP.HCM)
Lễ động thổ khởi công sửa chữa Văn phòng Ban Trị sự tại chùa Huệ Lâm (số 154 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8, TP.HCM)

Buổi lễ kết thúc sau khi chư tôn đức thực hiện nghi thức dâng hương, niệm Phật, sái tịnh cầu nguyện cho thiện sự này sớm được hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.

Thông tin hàng ngày