TP.HCM: Hoạt động mừng Tết cổ truyền của người Khmer

GNO - Trong không khí hoan hỷ chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của người Khmer, chùa Candaransì (164/235 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM) đã có nhiều hoạt động truyền thống cho nhân dân, đồng bào Phật tử tham dự.

>>

Đắp núi cát, núi gạo mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

hinh anh 1.jpg


Thiết trí bàn Phật đón mừng năm mới theo truyền thống đồng bào Khmer

TT.Ekasuvanna Danh Lung, trụ trì chùa cho biết vào tối nay, 15-4 (16-3 Giáp Ngọ), lúc 19g00 chùa sẽ tổ chức chương trình đắp núi cát và núi gạo, tụng kinh cầu an, thuyết pháp.

Theo chương trình, ngày mai, 16-4-2014 (17-3 Giáp Ngọ), lúc 12g09 chùa sẽ tổ chức lễ Tân Thiên Can (bắt đầu bước sang năm mới); 13g00 cầu siêu tại tháp cốt; 14g00 nghi thức tắm Phật nhân dịp tân niên; 19g00 Phật tử vân tập dự lễ cầu siêu anh linh liệt sĩ, người có công với Tổ quốc, thai nhi bất hạnh yểu tử, nạn nhân thiên tai, lũ lụt.

Ngày 17-4 (18-3 Giáp Ngọ), lúc 10g00 Phật tử vân tập, lễ bái Tam bảo và thọ trì quy giới; 10g30 trai tăng - hồi hướng phước báu cho thai nhi bất hạnh yểu tử, nạn nhân thiên tai lũ lụt; 11g00 chư Tăng thọ trai, 12g00 Phật tử dùng cơm trưa (hoàn mãn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày