TP.HCM: Học sinh đi học lại từ ngày 4-5

GNO - Quyết định của UBND TP.HCM ban hành chiều 28-4, cho phép hơn 1,7 triệu học sinh đi học lại từ ngày 4-5. Hơn 135.000 học viên, sinh viên tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề cũng bắt đầu lịch học trở lại từ ngày này.

hocsinh.jpg


TP.HCM cho phép học sinh đi học lại từ 4-5

Phương án học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND TP.HCM được phân bổ theo từng khối lớp. Ngày đầu tiên đến trường, các em cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chưa tổ chức học ngay. Hôm sau sẽ chính thức học.

Cụ thể, khối THPT, lớp 12 đến trường ngày 4-5 và học lại sau đó 1 ngày; lớp 10 và 11 sẽ đến trường, cùng giáo viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh vào ngày 8-5 và 11-5 học bình thường.

Khối THCS, lớp 9, thời gian như lớp 12; các lớp 6 đến 8 như lớp 10, 11. Tiểu học thì lớp 5 học buổi sáng, lớp 4 học buổi chiều; ngày học sinh đến trường và học bình thường cũng như lớp 10, 11. Lớp 1, 2 và 3 ngày 11-5 đến trường; ngày 12-5 học lại bình thường.

Mầm non: Lớp lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại từ 18-5; lớp mầm và chồi học lại từ 25-5; ngày 1-6 các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Đối với học sinh phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề sẽ được cấp 9 khẩu trang vải kháng khuẩn trong 3 tháng. Đối với các trường mầm non, UBND các quận, huyện kiểm tra việc phòng chống dịch trước khi trẻ đi học trở lại.

Còn các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học, thành phố yêu cầu "nếu đảm bảo được các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch" cũng được hoạt động trở lại từ ngày 4-5.

Được biết, năm học 2019-2020, 22 triệu học sinh mới học hết tuần 20 (trong tổng số 35-37 tuần) thì nghỉ Tết và nghỉ phòng Covid-19 cho đến nay. Hiện, hầu hết các tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh đi học trở lại trong tháng 4 và đầu tháng 5. 

Chưa được phép tổ chức các lễ hội, nghi lễ tôn giáo...

Cũng theo quyết định của UBND TP.HCM chiều 28-4, trừ phòng gym và yoga, các ngành nghề khác như vũ trường, karaoke... tiếp tục dừng hoạt động để phòng chống Covid-19.

Các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn không được phép tổ chức.

Việc hội họp, tụ tập trên 30 người ở nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện cũng bị cấm.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc; giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu một mét; hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày