TP.HCM: Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

GNO - Đúng 8 giờ sáng nay, 23-7, Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã chính thức khai mạc tại trụ sở Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam, thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM.

ANH BT (5).jpg

Ông Phạm Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Hội  nghị đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN với sự tham dự của 58 thành viên do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN chủ trì; chủ tọa Hội nghị gồm chư Hòa thượng Ban Thường trực: HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN…

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội (Bộ Công An).

ANH BT (4).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã phát biểu chào mừng đại biểu và chính thức tuyên bố khai mạc hội nghị. Hòa thượng khẳng định, 6 tháng đầu năm 2015, Giáo hội đã đạt được những thành tựu qua hoạt động Phật sự của ban, viện trung ương.

Tại Hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS đã trình bày dự thảo hoạt động Phật sự của các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2015, Giáo hội đạt được nhiều thành tựu Phật sự qua hoạt động Phật sự của Ban Thường trực HĐTS, của 13 ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành... Thành quả đạt được khẳng định vị thế của Giáo hội đối với dân tộc, tạo uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế do yếu tố khách quan thành tựu đạt được chưa cao.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng số Tăng Ni hiện nay là 47.237 gồm: 34.604 Bắc tông, 8.574 Nam tông Khmer, 805 Nam tông kinh (455 chư Tăng, 350 Tu nữ); 3.254 Khất sĩ.

Tự viện với 17.287 ngôi gồm: 14.691 tự viện Bắc tông, 454 chùa Nam tông Khmer, 73 chùa Nam tông Kinh, 550 tịnh xá, 467 tịnh thất, 998 NPĐ; 54 tự viện Phật giáo người Hoa.

ANH BT (3).jpg

Quý khách đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự hội nghị

ANH BT (7).jpg

TT.Thích Đức Thiện trình bày dự thảo báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm 2015

TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cũng đã trình bày dự thảo hoạt động Phật sự của Giáo hội trong 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2015 của Giáo hội được hoạch định trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012-2017), nghị quyết Hội nghị kỳ 3 khóa VII của Giáo hội, báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội trong 6 tháng đầu năm 2015. Về mặt tổ chức và hành chánh, Giáo hội đề ra 9 nội dung và chương trình hoạt động chuyên ngành của 13 ban, viện TƯGH.

Tại Hội nghị, Hòa thượng chủ trì Hội nghị đã lấy ý kiến của đại biểu thống nhất thông qua báo cáo hoạt động Phật sự và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

ANH BT (15).jpg

HT.Đào Như phát biểu tại hội nghị

HT.Đào Như, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, trình bày báo cáo hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer.

ANH BT (16).jpg

Ông Phạm Dũng phát biểu góp ý tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi nhận các hoạt động Phật sự 6 tháng đầu 2015, khẳng định sự đóng góp của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam. Ông cũng góp ý Giáo hội cần củng cố vững mạnh bộ máy điều hành Phật sự, củng cố đoàn kết Giáo hội, mỗi Phật tử là công dân gương mẫu, giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện còn tồn động của Giáo hội, nêu cao nhận thức chấp hành Hiến chương, tập trung đào tạo Tăng  tài, có tâm, đức phục vụ Giáo hội, đất nước. Giáo hội giúp đỡ PG Nam tông Khmer xây dựng Học viện, làm tốt công tác ngoại giao tôn giáo, hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu nhất là văn hóa, truyền thống Phật giáo với các nước gắn bó với Việt Nam.

Tăng Ni, Phật tử cả nước đoàn kết chung tay xây dựng Giáo hội, tập trung các hoạt động của các ban, viện chủ lực như: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Văn hóa, Hoằng pháp… Ông cũng bày tỏ, mong muốn Giáo hội tích cực hoạt động Phật sự nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho Đất nước qua công tác tôn giáo. Qua đó, Giáo hội thể hiện được một tôn giáo minh triết, tiêu biểu trên tinh thần hòa hợp, tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

ANH BT (2).jpg

Chư tôn giáo phẩm chủ tọa Hội nghị

ANH BT (11).jpg
Chư Hòa thương tham khảo báo cáo Phật sự

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cũng đọc tờ trình giới thiệu nhân sự vào HĐCM với Hội nghị nhằm củng cố nhân sự. Theo đó, Hội nghị nhất trí suy tôn HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS lên ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, đối với các chức vụ do Đại hội VII GHPGVN suy cử vẫn giữ nguyên. Sự suy tôn này sẽ được Ban Thường trực HĐTS trình Hội nghị thường niên vào cuối năm 2015 để thông qua.

Tại Hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS trình Hội nghị danh sách bổ sung ủy viên Ban Thư ký và các ủy viên Thường trực HĐTS.

Theo đó, Hội nghị biểu quyết nhất trí suy cử TT.Thích Huệ Thông, UVTT HĐTS đảm nhiệm chức danh Ủy viên Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Hùng, UV HĐTS và HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS đồng đảm nhiệm Ủy viên Thường trực HĐTS. Hai thành viên HĐTS bổ sung trong hội nghị lần này cũng sẽ được Ban Thư ký HĐTS đệ trình Hội nghị Thường niên vào cuối năm 2015 để thông qua.

ANH BT (8).jpg

Đại biểu tham dự Hội nghị

ANH BT (12).jpg
HT.Thích Thiện Tánh đóng góp ý kiến

ANH BT (14).jpg
HT.Thích Huệ Trí phát biểu tại hội nghị

ANH BT (17).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề tại Hội nghị

ANH BT (6).jpg
Ông Nguyễn Tiến Trọng tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Chiều nay, Hội nghị thảo luận và nhất trí một số vấn đề chuẩn bị cho Đại hội đại biểu PG cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021:

Thời gian tổ chức Đại hội từ tháng 4-2016 đến hết tháng 12-2016, số lượng thành viên BTS PG cấp quận, huyện không quá 27, Ban Thường trực 11 vị; về số tuổi có thể tùy tình hình PG địa phương có thể từ 65 đến 70 tuổi; thành phần đầy đủ Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử (cư sĩ được đảm trách Phó BTS).

ANH AA ABG (2).jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu góp ý

ANH AA ABG (3).jpg
HT.Thích Thiện Duyên góp ý dự thảo nghị quyết

Hội nghị cũng được nghe ĐĐ.Thích Phước Nguyên trình bày báo cáo thu chi tài chánh 2 Văn phòng TƯGH.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị gồm 12 điểm (Giác Ngộ online sẽ đăng thông tin đầy đủ Nghị quyết hội nghị đến độc giả).

Tại Hội nghị, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS nhằm sơ kết công tác Phật sự Giáo hội 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2015; thảo luận, nhất trí nhiều Phật sự quan trọng khác của Giáo hội.

ANH AA ABG (6).jpg

TT.Thích Thiện Thống trình bày dự thảo về công tác
tổ chức Đại hội đại biểu PG cấp quận, huyện

ANH AA ABG (4).jpg
TT.Thích Tiến Đạt phát biểu chia sẻ kinh nghiệm phân bố nhân sự tại địa phương

ANH AA ABG (7).jpg
Chư tôn đức Ni

ANH AA ABG (5).jpg
Quang cảnh hội nghị phiên bế mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày