TP.HCM: Lãnh đạo Ban Dân vận Q.8 thăm trường hạ chùa Quan Âm, Pháp Quang và Bửu Quang

Lãnh đạo Q.8 tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức tại hạ trường chùa Quan Âm
Lãnh đạo Q.8 tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức tại hạ trường chùa Quan Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, ngày 3-8, lãnh đạo Ban Dân vận, UBMTTQVN Q.8 cùng đại diện các cơ quan chức năng, phòng ban của quận đã đến thăm các trường hạ trên địa bàn: chùa Quan Âm, Pháp Quang và Bửu Quang.
Đoàn dâng hương lễ Phật

Đoàn dâng hương lễ Phật

Đoàn đi có ông Phạm Như Ước, Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; ông Dương Lộc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.8 cùng đại diện Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự, Đội an ninh của quận.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, Trưởng ban Tổ chức trường hạ an cư của quận cùng đại diện Ban Chức sự các trường hạ, chư vị hành giả an cư.

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu

Tại các điểm đến, ông Phạm Như Ước đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt, tu học của các hạ trường và chia sẻ một số thành tựu của Q.8 nhà trong 6 tháng đầu năm 2023. Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy cũng tán dương những đóng góp của các tự viện trên địa bàn quận trong thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển chung của quận nhà.

Thay mặt chư Tăng Ni các hạ trường, Thượng tọa Thích Huệ Công bày tỏ mong muốn lãnh đạo các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong các công tác Phật sự để Phật giáo Q.8 ngày càng phát triển vững mạnh.

Hòa thượng Thích Hiểu Đức tri ân phái đoàn

Hòa thượng Thích Hiểu Đức tri ân phái đoàn

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Thiền chủ trường hạ chùa Quan Âm cũng đã có lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến từng thành viên của phái đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày