TP.HCM: Lãnh đạo Học viện, giảng viên cấm túc 10 ngày

GNO - Theo đó, hơn 50 chư tôn đức lãnh đạo Học viện, giảng viên sẽ cấm túc đầu mùa An cư - thông tin được TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM báo cáo trong phiên họp của lãnh đạo Học viện sáng nay, 4-6, tại cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

H1.jpg

Chư tôn đức lãnh đạo Học viện trong buổi làm việc sáng nay

Phiên họp do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện chủ trì. Tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng: HT.Thích Bửu Chánh, TT.Thích Tâm Đức, TT.Thích Viên Trí, TT.Thích Nhật Từ (Thường trực) TT.Thích Phước Đạt; TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Chơn Minh, NS.TN.Như Nguyệt; ĐĐ.Thích Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng cùng chư tôn Thành viên Hội đồng điều hành và Văn phòng học viện tham dự.

Sau khi lắng nghe báo cáo công tác chuẩn bị và chương trình tu học trong 10 ngày cấm túc cũng như 3 tháng hạ của trường hạ học viện, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến để nội dung sinh hoạt tu học phong phú, phù hợp với thời đại hiện nay.

H2.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì cuộc họp và ban đạo từ

Theo đó, trong thời gian cấm túc, tất cả Tăng Ni sinh học viện sẽ không đến lớp học mà tham dự những buổi pháp thoại do Hòa thượng Viện trưởng cùng chư tôn đức Phó Viện trưởng đảm trách.

Ngoài ra, tiếp nối thành công của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm ngoái, hơn 60 giảng viên của học viện sẽ tham dự khóa học này, được chia sẻ bởi các vị giảng viên có thâm niên nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy từ các trường đại học về các nội dung như: cách biên soạn, trình bày giáo án, phương pháp sư phạm. Khóa học này hướng đến việc mang lại hiệu quả tốt nhất cho công tác dạy và học của học viện trong tương lai.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng đề cập việc thành lập Hội đồng Khoa học của học viện phục vụ việc đánh giá và thẩm định chất lượng đào tạo.

Đúc kết buổi làm việc, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã tán thán tinh thần hòa hợp và đoàn kết của chư tôn đức trong Hội đồng điều hành của học viện. Qua đó, ngài bày tỏ niềm tin tưởng về sự phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Những ngày cộng tu là cơ hội sống chung tu học, cùng nhau hướng đến mục đích chung là phát triển học viện và cũng vì sự nghiệp giáo dục của Phật giáo trong tương lai - Hòa thượng Viện trưởng nhắc nhở.

H3.jpg

TT.Thích Quang Thạnh trình bày kế hoạch cấm túc 10 ngày và an cư tại Học viện

H7.jpg

TT.Thích Nhật Từ phát biểu đóng góp ý kiến

H9.jpg

HT.Thích Bửu Chánh phát biểu

H8.jpg

TT.Thích Tâm Đức phát biểu đóng góp ý kiến

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày