TP.HCM: Lễ chung thất NT.Thích nữ Tịnh Hòa

GNO - Sáng nay, 23-3, tại chùa Liên Hải (Q.9) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm chung thất trai tuần NT.Thích nữ Tịnh Hòa, Phó Trưởng Phân ban Ni giới PG TP.HCM, Trưởng Phân ban Ni giới PG Q.9, viện chủ chùa Liên Hải.

LH  (3).JPG


Cung tiến giác linh cố Ni trưởng

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhân, Phó ban Thường trực PG Q.9; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; cùng chư tôn đức Tăng, chứng minh BTS PG quận 2, 9, Thủ Đức; chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư; TP.HCM và các tỉnh thành lân cận; chư tôn đức đại diện tông phong Chúc Thánh Pháp Bảo miền Nam; chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ SC.Chúc Trang, trưởng pháp tử đã ôn lại cuộc đời, đạo nghiệp cũng như dâng lời tưởng niệm và hoài niệm, về những năm tháng có được nhân duyên hạnh ngộ, tu học dưới sự dẫn dắt của bậc ân sư khả kính.

HT.Thích Như Tín đã tán thán tinh thần phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sanh của Ni trưởng và tin tưởng môn đồ pháp quyến luôn nêu cao chí nguyện của thầy tổ - làm cho đạo pháp quang huy, thiền môn hưng thạnh.

LH  (5).JPG


Cung tiến giác linh tại lễ chung thất

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, NT.Thích nữ Tịnh Hòa, thế danh là Trương Thi Mãnh, sinh năm 1941 tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành,  tỉnh Tiền Giang, trong gia đình trung lưu có 8 anh chị em (3 trai, 5 gái), Ni trưởng là người con thứ 7 trong gia đình.

Vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống tín ngưỡng đạo Cao Đài, năm 16 đã tuổi đến chùa Thiên Ân cầu xuất gia, đến 18 tuổi thì đến chùa Kim Liên (Q.4) cầu pháp với cố Trưởng lão HT.Thích Hành Trụ và được ban pháp danh Đồng Mẫn, tự Thông Ngộ, hiệu Tịnh Hòa và giao cho quý Ni trưởng TN.Tịnh Trí, TN.Tịnh Nhẫn giám sát việc tu học.

Năm 19 tuổi được thọ Sa-di-ni giới; năm 21 tuổi thọ Thức-xoa-ma-na; năm 24 tuổi thọ Tỳ-kheo-ni giới tại tổ đình Từ Nghiêm. Sau đó được Bổn sư gởi đến đây để theo học quý thạc đức Ni thời bấy giờ như: NT.Thích nữ Như Thanh; NT.Thích nữ Huyền Học…

Trải qua nhiều năm tháng tịnh tu và hành đạo, năm 1989 Ni trưởng được sự đồng thuận của Ban Đại diện Phật giáo quận Thủ Đức thời bấy giờ và Phật tử địa phương đã cung thỉnh về trụ trì chùa Liên Hải. Từ đó, Phật tử nghe danh quy tụ về để nương tựa tu học, nhiều người hữu duyên đã được Ni trưởng thế độ xuất gia và đang thành tựu trên đường học, đường tu bởi chính gương sáng từ đức hạnh khiêm cung của bậc Ni lưu sáng gương phụng sự.

Nhân duyên mãn, Ni trưởng xả báo an tường vào lúc 12 giờ 30 trưa ngày 3-2-2017 (nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại chùa Liên Hải, thọ thế 77 năm, pháp lạp 53 năm trong niềm tiếc thương của môn đồ pháp quyến và chư Tăng Ni, Phật tử xa gần.

LH  (6).JPG

LH  (7).JPG
Chư tôn đức quang lâm dâng hương tưởng niệm

LH  (9).JPG
SC.Chúc Trang dâng lời tưởng niệm và tác bạch cúng dường

Trước đó môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng ngọ và cung tiến giác linh theo nghi thức thiền môn do chư tôn đức ban kinh sư miền Nam đảm trách. Đồng thời dịp này, pháp sự trai tăng cúng dường cũng được trang nghiêm tổ chức trong ý nghĩa báo đáp tôn sư và hồi hướng phước lành đến thập phương thiện tín.

Tin ảnh: Q.Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày