TP.HCM: Lễ Đại tường cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Sáng 6-2 (nhằm ngày 28-1-Bính Thân), Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam, BTS GHPGVN TP.HCM, môn đồ pháp quyến thành kính tổ chức Lễ Đại tường cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh,  Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, nguyên Chủ tịch HĐTS, nguyên Trưởng ban Tăng sự GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN diễn ra tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

VG - HT TRI TINH (6).jpg

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS chứng minh

VG - HT TRI TINH (9).jpg
Môn đồ đệ tử đối trươc Giác linh tôn sư

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Phúc, HT.Thích Thiện Duyên, thành viên HĐCM;

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Gia Quang, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP II TƯGH cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS, ban, viện T.Ư; BTS PG tỉnh, thành, Tăng Ni Học viện PGVN TP.HCM, Trường Cao - Trung Phật học TP. HCM, các tự viện TP.HCM cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng về tham dự.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM có ông Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận T.Ư; bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân Chủ tịch nước; bà Lê Hà, đại diện Cục An ninh xã hội - Bộ Công an; ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TP; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP cùng đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư; Sở, ban, ngành TP.HCM, Q.Thủ Đức, P.Tam Bình.

VG - HT TRI TINH (11).jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng

VG - HT TRI TINH (10).jpg
Chư tôn đức BST PG tỉnh, thành tham dự

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh. Theo đó, Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc.

Năm 1937, Đại lão Hòa thượng lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, cầu xin Hòa thượng trụ trì Pháp húy Hồng Xứng cầu thế độ xuất gia. Năm 1941, Đại lão Hòa thượng đăng đàn thọ Sa-di giới tại chùa Quốc Ân và được Sư cụ Trí Độ đặt cho Pháp hiệu là Trí Tịnh. Năm 1945, Đại lão Hòa thượng được đăng đàn thọ Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại chùa Long An, Sa Đéc.

Từ năm 1945 đến ngày viên tịch, Đại lão Hòa thượng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, đóng góp công đức to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài… góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phụng sự đất nước.

Trong công tác giáo dục, Đại lão Hòa thượng là một trong những vị cao Tăng của Phật giáo Việt Nam vào những thập niên 40, 50 của thế kỷ 20 và của thế kỷ hôm nay. Đại lão Hòa thượng đã có công rất lớn trong việc thành lập và giảng dạy tại các Phật học đường miền Nam Việt Nam, từ Phật học đường Phật Quang, Liên Hải, Phật học đường Nam Việt, Phật học viện Huệ Nghiêm, Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, Đại học Vạn Hạnh.

VG - HT TRI TINH (8).jpg

Chư tôn đức chứng minh

VG - HT TRI TINH (14).jpg
Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm ân sư

Đại lão Hòa thượng là bậc thầy trong công tác Giáo dục, là nhà giáo dục mô phạm của Phật giáo Việt Nam trong mọi thời đại. Có thể nói, Đại lão Hòa thượng đã đào tạo được nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, Phật tử hữu danh, có ích cho Đạo lẫn đời, hiện đang phục vụ các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam qua từng giai đoạn..

Trong công tác phiên dịch và trước tác, Đại lão Hòa thượng đã để lại trong kho tàng Tam tạng Phật giáo Đại thừa nhiều bản kinh, sách bằng tiếng Việt có giá trị để Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam tụng đọc, nghiên cứu, tham học, trở về cội nguồn giáo lý như lời Phật dạy. Những tác phẩm Hòa thượng đã biên soạn, phiên dịch và phổ biến như: Kinh Pháp hoa (8 quyển); Kinh Hoa nghiêm (8 quyển); Kinh Đại bát Niết-bàn (2 quyển); Kinh Đại Bát-nhã (3 quyển); Kinh Đại bảo tích + Đại Tập (12 quyển); Kinh Phổ Hiền hạnh nguyệnKinh Địa tạng bổn nguyện; Kinh Tam bảo; Tỳ-kheo giới bổn; Bồ-tát giới bổn; Kinh Pháp hoa cương yếu (Tóm tắt); Kinh Pháp Hoa thông nghĩa (tóm tắt); Cực lạc Liên hữu tậpĐường về cực lạc; Ngộ tánh luận.

Đại lão Hòa thượng đã nỗ lực trùng tu chốn Tổ chùa Vạn Linh, chùa Vạn Đức, thiền viện Quảng Đức - trụ sở Văn phòng II T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

VG - HT TRI TINH (17).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt TƯGH đọc lời tưởng niệm

VG - HT TRI TINH (16).jpg
Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng

Trong không khí trang  nghiêm của buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt TƯGH đọc lời tưởng niệm, ôn lại công đức sâu dày của cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.

“Trên bước đường trở thành bậc tri thức Phật học uyên thâm, với hạnh nguyện Đại thừa, Đại lão Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, nêu cao gương uy mãnh giữa rừng tà, gióng trống lôi âm, vang rền tiếng pháp. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới. Từ vùng đất miền Tây Nam bộ trù phú bao la cò bay thẳng cánh, đến chốn Sài thành hoa lệ - hòn ngọc viễn đông, Đại lão Hòa thượng đã tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, hóa độ chúng sinh, phát huy chân lý Đạo vàng một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử; từ Giáo hội Tăng già Nam Việt, GHPGVNTN đến GHPGVN, đâu đâu, nơi nào, thời nào Đại lão Hòa thượng cũng hết tâm hành đạo. Quả thật! “Công Ngài đổ xuống đất này, cho hoa Đạo pháp ngày ngày xanh tươi”…

Hôm nay, nhân lễ Đại tường của cố Đại lão Hòa thượng, trước Giác linh đài khói hương nghi ngút, đèn Bát Nhã lung linh, chúng tôi là những người bạn đồng hành, đồng sự pháp lữ trong chánh pháp, nghĩa Linh Sơn trong sáng đời đời, xin đốt nén tâm hương với lòng thành kính, nước Bát đức trắng trong, hoa giải thoát thơm tho, kính dâng lên cúng dường Giác linh Đại lão Hòa thượng để gọi là thể hiện mối tâm giao, lòng tưởng niệm chân thành đối với Đại lão Hòa thượng”.

VG - HT TRI TINH (21).jpg

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

VG - HT TRI TINH (28).jpg
Thành kính tưởng niệm, ghi nhớ ân đức sâu dày của cố Đại lão Hòa thượng

Trước Giác linh đài khói trầm hương quyện tỏa, hòa âm vang trầm hùng của kinh Bát Nhã của đại chúng, lời xướng lễ TT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ PG TP.HCM, chư tôn đức Hòa thượng HĐCM, HĐTS, BTS PG các tỉnh thành, quan khách, môn đồ đệ tử đã thành kính thực hiện nghi thức niêm hương cúng dường, tưởng niệm, tri ân công đức của bậc tôn sư khả kính.

Đại chúng một lòng cầu nguyện cố Đại lão Hòa thượng từ bi gia hộ, nguyện kề vai sát cánh bên nhau, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sinh, duy trì và phát triển ngôi nhà GHPGVN ngày càng trang nghiêm, phát triển bền vững, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của GHPGVN “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

VG - HT TRI TINH (34).jpg

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ

Buổi lễ Đại tường khép lại sau lời của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

Tại chánh điện chùa Vạn Đức, môn đồ đệ tử cố Đại lão Hòa thượng tác bạch cúng dường trai Tăng.

Kính mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh lễ Đại tường:

ANh  (3).jpg
Môn đồ đệ tử tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm Tổ đường

ANh  (4).jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Tổ đường

ANh  (5).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm

ANh  (6).jpg
Ôn lại ân đức của cố Đại lão Hòa thượng

ANh  (8).jpg
TT.Thích Lệ Trang xướng lễ cúng dường

VG - HT TRI TINH (14).jpg
Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm

ANh  (11).jpg
Trước Giác linh bậc tôn sư khả kính

VG - HT TRI TINH (29).jpg
Chư Ni thành kính tưởng niệm

ANh  (14).jpg
Đông đảo chư Tăng, Ni về tưởng niệm trong lễ đại tường

VG - HT TRI TINH (20).jpg
Bà Mai Thị Hạnh thành kính tưởng niệm

ANh  (15).jpg

ANh  (16).jpg
Phật tử các đạo tràng tưởng nhớ ân sư

ANh  (17).jpg
Môn đồ đệ tử tác bạch cúng dường trai Tăng

ANh  (1).jpg
Lễ trai Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày