TP.HCM: Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại di tích cuối cùng của ngài

Chư tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm tại tổ đình Quán Thế Âm - Ảnh: Thiện Chí
Chư tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm tại tổ đình Quán Thế Âm - Ảnh: Thiện Chí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-4-Quý Mão (7-6-2023), tại tổ đình Quán Thế Âm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - trú xứ gắn bó sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức trước lúc ngài phát đại nguyện thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ-tát viên tịch và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận cùng chư Tăng Ni các trụ xứ và 6 liên chúng thuộc tổ đình Quán Thế Âm và Phật tử các đạo tràng.

Hòa thượng Thích Giác Trí phát biểu khai mạc và dâng lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Giác Trí phát biểu khai mạc và dâng lời tưởng niệm

Phát biểu mở đầu, Hòa thượng Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình Quán Thế Âm đã dâng lời tưởng niệm: “Trên hạnh nguyện từ bi, vô úy cao cả, bằng hành động thiết thực, ngài tự đốt thân giả tạm để cứu nguy dân tộc và đạo pháp, đòi lại quyền tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo đối với chế độ độc tài, tàn bạo Ngô Đình Diệm…

Với trái tim bất diệt, biểu thị cho hạnh nguyện vô úy, lòng từ bi vô lượng và sự kết tinh của hàng triệu con tim vì pháp xả thân, đã làm nên thành tích kỳ diệu, một pháp thân nhiệm mầu để lại cho nhân loại cũng như Tăng, Ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam một bảo châu vô giá giữa dòng đời hữu vi sinh diệt…”.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh cung tuyên tiểu sử của Bồ-tát Thích Quảng Đức

Hòa thượng Thích Thiện Tánh cung tuyên tiểu sử của Bồ-tát Thích Quảng Đức

Hòa thượng Thích Thiện Tánh đã cung tuyên tiểu sử của Bồ-tát Quảng Đức, nêu lại hành trạng cuộc đời hành đạo và hoằng hóa của ngài để hôm nay, toàn thể Tăng Ni và Phật tử khắp năm châu quy ngưỡng về ngài với hình ảnh trái tim bất diệt mãi hiện hữu trong tư duy cùng pháp giới và vượt không gian, thời gian để trở thành một bảo vật của GHPGVN, khẳng định tình yêu thương nhân loại và tinh thần từ bi bất bạo động. Dù ở quốc gia nào, chiến sự biến cố thế nào thì trái tim chính là sự đồng cảm, cảm hóa những người bất thiện quay về với nẻo thiện, chỉ có tình yêu thương từ trái tim truyền cho trái tim là sự kết nối vô hình nhưng vô cùng hiệu quả.

Đại đức Thích Giác Thái phát biểu cảm tạ tri ân

Đại đức Thích Giác Thái phát biểu cảm tạ tri ân

Sau phát biểu cảm tạ của Đại đức Thích Giác Thái, tri sự tổ đình Quán Thế Âm, chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã xả thân cho sự trường tồn của đạo pháp

Môn đồ pháp quyến tổ đình Quán Thế Âm - di tích cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức thành kính tưởng niệm

Môn đồ pháp quyến tổ đình Quán Thế Âm - di tích cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức thành kính tưởng niệm

Dịp này, môn đồ pháp quyến tổ chức cúng dường trai Tăng, là tấm lòng hiếu đạo dâng lên bậc Thầy cao cả trong tinh thần hoài niệm.

Trước đó, chiều 19-4-Quý Mão, lãnh đạo Chính quyền TP, Q.Phú Nhuận, phường sở tại cũng đã đến dâng hương tưởng niệm nhân lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo tại tổ đình Quán Thế Âm, nơi di tích cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Được biết, trong hai ngày qua có gần 100 phái đoàn đã đến tại tổ đình Quán Thế Âm dâng hương, hoa và lễ phẩm cúng dường.

Lãnh đạo chính quyền, các ban ngành TP.HCM, Q.Phú Nhuận và phường sở tại dâng hương chiều 19-4-Quý Mão

Lãnh đạo chính quyền, các ban ngành TP.HCM, Q.Phú Nhuận và phường sở tại dâng hương chiều 19-4-Quý Mão

Những ký ức về Pháp nạn vẫn còn sống mãi trong tâm khảm của chư tôn đức cùng thời bấy giờ

Những ký ức về Pháp nạn vẫn còn sống mãi trong tâm khảm của chư tôn đức cùng thời bấy giờ

Nguyện làm sáng danh chốn tổ, như trái tim bất diệt giữa dòng sinh diệt

Nguyện làm sáng danh chốn tổ, như trái tim bất diệt giữa dòng sinh diệt

Đại diện tôn giáo bạn thắp hương tưởng niệm

Đại diện tôn giáo bạn thắp hương tưởng niệm

Quảng Hậu - Ảnh: Thiện Chí/Báo Giác Ngộ

Tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm

Trước đó, chiều 6-6 (19-4 Qú‎y Mão), chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã đến dâng hương tưởng niệm tại trú xứ cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức trước khi Ngài vị pháp thiêu thân cách đây tròn 60 năm - tổ đình Quan Thế Âm (Q.Phú Nhuận).

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Bồ-tát Thích Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Bồ-tát Thích Quảng Đức

Tại đây, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh, tụng Tứ hoằng thệ nguyện, tri ân công hạnh của Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Thành kính đảnh lễ Giác linh Bồ-tát tại trú xứ cuối cùng của Ngài

Thành kính đảnh lễ Giác linh Bồ-tát tại trú xứ cuối cùng của Ngài

Trước tôn tượng sáp tại tổ đình Quán Thế Âm tọa lạc bên con đường mang tên Ngài tại Q.Phú Nhuận

Trước tôn tượng sáp tại tổ đình Quán Thế Âm tọa lạc bên con đường mang tên Ngài tại Q.Phú Nhuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày