TP.HCM: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Trang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Trang (1933-2008)
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Trang (1933-2008)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-1, tại tịnh xá Ngọc Chánh (phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Giác Trang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hòa thượng Thích Giác Tường và Hòa thượng Thích Giác Toàn thắp hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Giác Tường và Hòa thượng Thích Giác Toàn thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận; Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận; Chư Tăng Ni Hệ phái cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận thành kính tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã thắp tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Cố Hòa thượng Giác Trang thế danh Huỳnh Hữu Thọ, sinh năm 1933 tại tỉnh Long An. Sinh thời, Hòa thượng đảm nhận nhiều vị trí: Thành viên Ban Kiểm Tăng Thành hội Phật giáo TP.HCM; Cố vấn Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh; Thành viên Ban Từ thiện - Xã hội Trung ương Giáo Hội và Thành hội Phật giáo TP.HCM; Cố vấn Chứng minh Giáo đoàn I và Hệ phái Khất sĩ; Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Chư tôn đức Ni nhất tâm cầu nguyện

Chư tôn đức Ni nhất tâm cầu nguyện

Hòa thượng viên tịch vào ngày 15-12-Đinh Hợi (22-1-2008), trụ thế: 75 năm, 50 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày