TP.HCM: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Bình - nguyên Chánh Đại diện Phật giáo H.Củ Chi

Giác linh đường Hòa thượng Thích Tắc Bình tại chùa Huệ Quang (xã Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi, TP.HCM)
Giác linh đường Hòa thượng Thích Tắc Bình tại chùa Huệ Quang (xã Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-4 (7-3-Ất Tỵ), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi - chùa Pháp Thành đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Tắc Bình, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo H.Củ Chi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.
Thượng tọa Thích An Thường cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Tắc Bình
Thượng tọa Thích An Thường cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Tắc Bình

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích An Thường đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Tắc Bình.

Khóa lễ cung tiến Giác linh Hòa thượng
Khóa lễ cung tiến Giác linh Hòa thượng

Theo đó, Hòa thượng Thích Tắc Bình thế danh Nguyễn Văn Trung, sinh năm Tân Mão (1951) tại ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi. Ngài được Hòa thượng Thích Đạt Hảo cho thế phát vào ngày 15-7-Tân Sửu (1961).

Năm 1967, ngài thọ giới Sa-di tại tổ đình Thiền Lâm (Gò Kén, Tây Ninh); thọ Cụ túc giới năm 1971.

Năm 1975, ngài được Giáo hội Phật giáo Tăng-già tín nhiệm phân công làm Trưởng ban Liên lạc Phật giáo yêu nước tại H.Củ Chi.

Đại đức Thích Quảng Tấn dâng lời tưởng niệm
Đại đức Thích Quảng Tấn dâng lời tưởng niệm

Năm 1982, ngài được GHPGVN TP.HCM phân công giữ chức Chánh Đại diện Phật giáo H.Củ Chi. Năm 2007, ngài được Hội đồng Trị sự GHPGVN tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, đồng thời được suy tôn làm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng là người có công khai sáng và đặt một nền tảng vững chắc cho Phật giáo H.Củ Chi phát triển.

Thuận thế vô thường, Hòa thượng đã xả bỏ báo thân, thâu thần viên tịch vào lúc 7 giờ, ngày 30-3-2020 (7-3-Canh Tý) tại Pháp Lâm tự (ấp Nhì Tân II, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM); trụ thế 70 năm, 50 hạ lạp.

Thành kính tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm

Cùng ngày, tại chùa Huệ Quang (xã Phú Mỹ Hưng), môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Tắc Bình.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức: niêm hương bạch Phật, khai kinh, cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng.

Sau lời tưởng niệm của Đại đức Thích Quảng Tấn - đại diện môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi đã đại lao chư tôn đức ôn lại công hạnh của cố Hòa thượng đối với Đạo pháp, đặc biệt là công cuộc phát triển Phật giáo H.Củ Chi.

Trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
Trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Nhân lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Tắc Bình, chùa Huệ Quang đã trao tặng 40 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày