TP.HCM: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, khai sơn chùa Hồng Liên

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ tại tổ đường chùa Hồng Liên
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ tại tổ đường chùa Hồng Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-2, tại chùa Hồng Liên (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 9 cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, khai sơn chùa Hồng Liên.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm trước Giác linh đường
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm trước Giác linh đường

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Tịnh Niệm, viện chủ chùa Phước Thành; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh và Tăng Ni các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng quý Phật tử về tham dự.

Tại buổi lễ, trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ

Dịp này, môn đồ đệ tử cũng đã thiết lập trai Tăng, cúng dường lên chư tôn đức giáo phẩm để tỏ lòng hiếu đạo. Đại đức Thích Vạn Mẫn, trụ trì chùa Hồng Liên, đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tác bạch niệm ân chư tôn đức đã thân lâm chứng minh buổi lễ.

Đại đức Thích Vạn Mẫn dâng lời tác bạch cúng dường

Đại đức Thích Vạn Mẫn dâng lời tác bạch cúng dường

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Niệm đã nhắc lại công hạnh luôn có đạo tâm với Phật pháp, chư Tăng và Phật tử của cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ. Đồng thời, Hòa thượng tán thán công đức duy trì, phát tiển chùa Hồng Liên của Đại đức trụ trì, đã không phụ lòng của chư tôn đức trong nhiệm vụ kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Hòa thượng Thích Tịnh Niệm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tịnh Niệm ban đạo từ

Cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, thế danh Hồ Văn Chung, sinh năm 1919 (Kỷ Mùi) tại tỉnh Tây Ninh, thuộc dòng Lâm Tế gia phổ đời thứ 42. Năm 1960, Hòa thượng về xây dựng và thành lập chùa Hồng Liên để tu học, tiếp tăng độ chúng. Hòa thượng viên tịch vào ngày 5-2-Nhâm Thìn (2012), trụ thế: 94 năm, 74 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày