TP.HCM: Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Trí Phát tại chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân)

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Trí Phát tại chùa Từ Hạnh
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Trí Phát tại chùa Từ Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-5 (15-3-Quý Mão), Ni sư Thích nữ Như Diệu, trụ trì chùa Từ Hạnh (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 37 ngày Ni trưởng Thích nữ Trí Phát viên tịch.
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng cùng chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo tín đồ Phật tử.

Đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường
Đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện trợ tiến Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc. Dịp này, môn đồ pháp quyến cũng đã trang nghiêm thiết lễ trai Tăng cúng dường, hồi hướng công đức lên Giác linh ân sư.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín tán thán công hạnh của cố Ni trưởng Thích nữ Trí Phát, đặc biệt Ni trưởng đã cùng với Hòa thượng Thích Thiện Hòa xây dựng cô nhi viện Diệu Quang. Hòa thượng mong rằng chư Ni môn hạ đệ tử cần nỗ lực tu học, giữ gìn giềng mối, tiếp nối, kế thừa công đức của cố Ni trưởng.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Ni trưởng Thích nữ Trí Phát, thế danh là Nguyễn Thị Kim Liên, pháp danh Nhật Liên thuộc dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời 41, là đệ tử của Ni trưởng Thích nữ Diệu Kim.

Năm 1964, Ni trưởng cùng với Hòa thượng Thích Thiện Hòa mua đất xây dựng cô nhi viện Diệu Quang (nay chùa Từ Hạnh, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Ni trưởng đã xả báo thân an tường ngày 15-3- Bính Thân (1986) tại chùa Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM). Trụ thế 65 năm, 35 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày