TP.HCM: Lễ tưởng niệm húy nhật 19 năm ngày Hòa thượng Thích Mỹ Quang viên tịch

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-3 (23-2-Quý Mão), chư Tăng chùa Phú Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm huý nhật lần thứ 19 của cố Hòa thượng Thích Mỹ Quang, nguyên Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư, khai sơn chùa Phú Hòa. 
Giác linh đường nơi tôn trí từ dung cố Hòa thượng Thích Mỹ Quang

Giác linh đường nơi tôn trí từ dung cố Hòa thượng Thích Mỹ Quang

Quang lâm niêm hương tưởng niệm, chứng minh lễ cúng dường trai Tăng có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; chư Tăng Ni môn phong Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình, cùng Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện; Ban Nghi lễ T.Ư và Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện; Ban Nghi lễ T.Ư và Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình dâng hương tưởng niệm

Hoà thượng Thích Mỹ Quang, huý Thị Ngộ, tự Hạnh Viên, hiệu Mỹ Quang, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42.

Năm 1972, Hòa thượng di cư vào Nam để du hoá, kiến lập chùa Phú Hoà để tiếp Tăng, độ chúng và hành đạo cho đến ngày viên tịch.

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Sinh thời, Hòa thượng được biết đến là người am tường nghi lễ Phật giáo; tham gia đảm trách chức vụ Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư, Ủy viên Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Q.Tân Bình trong nhiều nhiệm kỳ.

Hoà thượng viên tịch vào ngày 23-2-Giáp Thân, trụ thế 65 năm, 40 Hạ lạp. Bảo tháp Hòa thượng được an trí tại khuôn viên tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An, Quảng Nam).

Thượng tọa Thích Thông Đức và môn nhân pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường

Thượng tọa Thích Thông Đức và môn nhân pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường

Dịp này, Thượng tọa Thích Thông Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, trụ trì chùa Phú Hòa thiết lễ trai Tăng cúng dường và tổ chức trai đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày