TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên vừa viên tịch

GNO - Theo thông tin từ môn đồ pháp quyến, tịnh xá Ngọc Phương (số 498/1 đường Lê Quang Định, phường 1, Q.Gò Vấp) cho Báo Giác Ngộ biết NT.Thích nữ Ngoạt Liên vừa viên tịch trưa nay, 23-9.

viber_image_2019-09-23_14-42-17.jpg

Chân dung NT.Thích nữ Ngoạt Liên

Theo đó, NT.Thích nữ Ngoạt Liên, thế danh Phan Thị Út, sinh ngày 1-4-1923, tại tỉnh Hậu Giang; xuất gia với Tổ sư Minh Đăng Quang tại TX.Ngọc Long (Long Xuyên). Năm 1951, Ni trưởng thọ giới Sa-di-ni tại TX.Ngọc Viên (Châu Đốc), sau đó hành đạo cùng cố NT.Thích nữ Huỳnh Liên. Năm 1953, NT.Thích nữ Ngoạt Liên được Tổ sư truyền Cụ túc giới tại TX.Ngọc Viên (Vĩnh Long).

Hàng trạng của Ni trưởng với giới đức trang nghiêm, tấm gương sáng của hàng Ni chúng Hệ phái Khất sĩ, đã dấn thân phụng sự, đóng góp to lớn cho đạo pháp và dân tộc.

NT.Thích nữ Ngoạt Liên, nguyên Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Chứng minh - Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP. HCM), Nguyên Ủy viên TƯMTTQVN, Nguyên Ủy viên gMTTQVN TP.HCM, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Nguyên Ủy viên Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP.HCM.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào trưa nay, lúc 12 giờ 35 phút ngày 23-9-2019 (nhằm ngày 25-8-Kỷ Hợi) tại tổ đình Ngọc Phương (số 498/1 đường Lê Quang Định, phường 1, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Trụ thế: 96 năm. Hạ lạp: 66 năm.

Giác Ngộ Online sẽ cập nhật thông tin về lễ tang của Ni trưởng đến bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày