TP.HCM: Phật giáo Q.Phú Nhuận hạ thủy, thắp sáng 7 đóa sen vàng trên kênh Nhiêu Lộc vào tối mùng 8-4

Thượng toạ Thích Minh Nhựt, chủ tọa phiên họp phát biểu
Thượng toạ Thích Minh Nhựt, chủ tọa phiên họp phát biểu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-5, tại Quan Âm tu viện, Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận đã tổ chức phiên họp triển khai cụ thể kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Phiên họp có sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận: Thượng toạ Thích Minh Nhựt, Trưởng ban; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực; Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký cùng chư vị thành viên; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; huynh trưởng các Gia đình Phật tử đang sinh hoạt trên địa bàn,...

Chư Tăng tham dự phiên họp
Chư Tăng tham dự phiên họp

Tại buổi họp, sau ghi lấy ý kiến từ các ban chuyên môn và chư Tăng Ni trụ trì, Ban Trị sự thống nhất chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày mùng 8-4-Quý Mão (26-5-2023), sẽ tổ chức lễ hạ thuỷ và thắp sáng 7 hoa sen vàng trên kênh Nhiêu Lộc; khai kinh kính mừng Phật đản, rước kiệu Đức Phật đản sanh đồng cầu nguyện quốc thái dân an.

Mùng 10-4-Quý Mão (28-5-2023), vào lúc 14 giờ 30, sẽ diễu hành xe hoa, xe đạp theo lộ trình: xuất phát tại Quan Âm tu viện rồi theo tuyến đường Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm - Thích Quảng Đức - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long - Hoa Phượng và trở về lễ đài tại Quan Âm tu viện.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 của Phật giáo Q.Phú Nhuận sẽ chính thức cử hành tại Quan Âm tu viện vào lúc 6 giờ ngày 11-4-Quý Mão (29-5-2023).

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận đóng góp ý kiến tại phiên họp
Ni sư Thích nữ Lệ Thuận đóng góp ý kiến tại phiên họp

Cũng trong phiên họp, Ban Thư ký đã báo cáo kế hoạch An cư kiết hạ của Phật giáo Q.Phú Nhuận như đã thông báo phiên họp trước đó. Cho tới thời điểm hiện tại, các trường hạ an cư tập trung và các điểm an cư tại chỗ về cơ bản đã hoàn tất thủ tục đăng ký và trình danh sách ban chức sự, ban giảng huấn cũng như chương trình tu học của các trường hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày