Khánh Hòa: Họp về tổ chức Phật đản và Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp thảo luận các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp thảo luận các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-4, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã họp tiếp tục hoàn chỉnh chương trình tổ chức Đại lễ Phật đản và lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh, các Trưởng tiểu ban phải hoàn thiện kịch bản chương trình sớm cùng phối hợp để trình bày trong cuộc họp với các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh để thông qua.

Chư tôn đức thống nhất các chuỗi hoạt động tại Khánh Hòa

Chư tôn đức thống nhất các chuỗi hoạt động tại Khánh Hòa

Chư tôn đức thống nhất các chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa: Sáng 6 giờ ngày 5-6 (18-4-Quý Mão): Diễu hành về nơi đản sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức ở huyện Vạn Ninh; tối 19 giờ ngày 5-6 tổ chức tọa đàm và văn nghệ về kỷ niệm về cuộc đời, công đức của Bồ-tát Thích Quảng Đức tại chùa Long Sơn, TP.Nha Trang; tối 19 giờ ngày 6-6 (19-4-Quý Mão) sẽ diễn ra lễ hoa đăng cúng dường kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại chùa Long Sơn, TP.Nha Trang.

Dự kiến, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ chính thức cử hành lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vào sáng 6 giờ ngày 7-6 (20-4-Quý Mão), tại văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Long Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Việc trước làm trước

Việc trước làm trước

NSGN - Có ba cách để sắp xếp thứ tự ưu tiên: đặt thế gian lên hàng đầu, đặt bản thân lên hàng đầu và đặt Pháp lên hàng đầu.
Báo Giác Ngộ số 1316: Dưới ngọn cờ Độc lập tự do

Báo Giác Ngộ số 1316: Dưới ngọn cờ Độc lập tự do

GNO - ...Vượt ngoài mọi buộc ràng của học thuyết hay đức tin, Phật giáo khi đến một quốc gia hay phương xứ nào đều có sự biến chuyển phù hợp, thích ứng và hòa nhập vào đời sống, xã hội của quốc gia, phương xứ ấy theo tinh thần "khế lý, khế cơ".

Thông tin hàng ngày