TP.HCM: Phật tử đón Phật tại nhà, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tôn tượng Phật đản sinh tại nhà Phật tử Đức Quang
Tôn tượng Phật đản sinh tại nhà Phật tử Đức Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Các Phật tử kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn cùng với các thành viên trong gia đình tại nhà, hạn chế tập trung đông người, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phật tử Thanh Ngọc (Phạm Văn Hai, quận Tân Bình) rất hoan hỷ khi được quý thầy hướng dẫn thiết kế mô hình lễ đài Phật đản sinh tại nhà để gia đình có thể thực hiện nghi lễ Tắm Phật khi không được về chùa vì dịch bệnhCovid-19 đang phức tạp.

Phật tử Thanh Ngọc cùng chị thành tâm hướng về ngày Phật đản sinh

Phật tử Thanh Ngọc cùng chị thành tâm hướng về ngày Phật đản sinh

Chị Hoàng Thị Hà (Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình) cũng đã mừng Phật đản sinh tại tư gia. Chị đã bày tỏ trên Facbook cá nhân: “Nhân ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo, gia đình chúng con hân hoan sửa soạn lễ để dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và làm lễ Tắm Phật”.

Chị Hoàng Thị Hà thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại tư gia

Chị Hoàng Thị Hà thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại tư gia

Bên cạnh đó, gia đình Phật tử Pháp Thiện (Tô Hiệu, quận Tân Phú), Phật tử Giác Thiện, Phật tử Đức Quang (quận 10) và gia đình Phật tử Quang Minh (quận 6) cũng trang nghiêm thiết lập tôn tượng Phật đản sinh để mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

Tam Bảo trang nghiêm tại gia đình Phật tử Pháp Thiện

Tam Bảo trang nghiêm tại gia đình Phật tử Pháp Thiện

Phật tử Giác Thiện trước bàn Phật đản sinh
Phật tử Giác Thiện trước bàn Phật đản sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày