Bạn trẻ thay đổi hình đại diện trên facebook Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565

Ảnh bìa trên trang cá nhân Thanh Lutruong
Ảnh bìa trên trang cá nhân Thanh Lutruong
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngay từ những ngày đầu tháng Tư và đặc biệt vào mùng 8-4-Tân Sửu, nhiều trang cá nhân trên facebook thay đổi ảnh đại diện, gửi tới nhau lời chúc an lành Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565.

“Mừng sinh nhật Bụt", là chia sẻ trên trang cá nhân bạn Phan Thị Ngọc Diễm sau khi thay đổi ảnh đại diện, rồi bạn nhắn gửi các bạn trên trang của mình "chúc tất cả luôn an lạc trong từng hơi thở. Mỗi năm lại có những mùa ta yêu thương nhiều hơn.”

Trên cá nhân Phan Thị Ngọc Diễm

Trên cá nhân Phan Thị Ngọc Diễm

Trên trang Phước Châu đã trích trong tác phẩm nổi tiếng “Ánh đạo vàng” chia sẻ trên trang: "Nhân loại ơi! Có hay chăng một vị Giác Ngộ mới ra đời? Chúng sanh ơi! Một đấng Đại từ, Đại bi, Đại trí, Đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần! Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa Đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời! Này ai ơi! Hãy đi về phía nam dãy núi Hy-mã-lạp-sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một Đức Phật."

Ngoài niềm tự hào là người con Phật, trên trang cá nhân Nguyên Hà còn kêu gọi bạn bè cùng treo cờ Phật giáo với các bước hướng dẫn cụ thể. Nhiều bạn trên trang cá nhân anh hưởng ứng gửi về hình ảnh lễ đài tư gia và treo cờ Phật giáo Kính mừng ngày Khánh đản của Đức Từ Phụ. “Lá cờ Phật giáo 5 sắc là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo thế giới. Treo cờ Phật giáo tại tư gia nhân dịp Đại lễ Phật đản và các đại lễ khác là cách thể hiện niềm tự hào chúng ta là Phật tử”, chia sẻ trên trang cá nhân Nguyên Hà.

Nhiều bạn trẻ trên trang cá nhân còn chia sẻ hình ảnh về vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia, cùng hân hoan đón mừng tuần lễ kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ đến với thế gian.

Niềm hân hoan của người Phật tử khi tháng Tư về

Niềm hân hoan của người Phật tử khi tháng Tư về

Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565

Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565

Trên trang cá nhân Xuân Uyên
Trên trang cá nhân Xuân Uyên
Trên trang bạn Trương Vũ
Trên trang bạn Trương Vũ
Trang Phước Châu

Trang Phước Châu

Hình đại diện Phật tử trẻ cùng đón mừng Phật đản trên trang Nguyen Minh Tri
Hình đại diện Phật tử trẻ cùng đón mừng Phật đản trên trang Nguyen Minh Tri
Trang cá nhân Chế Lik
Trang cá nhân Chế Lik
Trên trang cá nhân anh Nguyên Hà kêu gọi cùng treo cờ Phật giáo

Trên trang cá nhân anh Nguyên Hà kêu gọi cùng treo cờ Phật giáo

Kính mừng Đại lễ Phật đản trên trang Vũ Việt Cường
Kính mừng Đại lễ Phật đản trên trang Vũ Việt Cường
Trên trang cá nhân Lu Truongthanh

Trên trang cá nhân Lu Truongthanh

Trên trang Ngoc Qua Hoang

Trên trang Ngoc Qua Hoang

Ảnh đại diện trên trang Salem Nguyenquynh
Ảnh đại diện trên trang Salem Nguyenquynh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày