TP.HCM: Quận Bình Tân và huyện Bình Chánh tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ

(GNO-TP.HCM): Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 và đón mừng Đại lễ Vu lan Báo hiếu, BĐD Phật giáo quận Bình Tân phối hợp cùng BĐD Phật giáo huyện Bình Chánh tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tân - Bình Chánh.
WCS (16).JPG

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tân - Bình Chánh

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư tôn đức Tăng Ni quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Đại diện các cấp chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh, thương bệnh binh và nhân dân hai địa phương nói trên cùng tham dự.

WCS (3).JPG

HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

WCS (2).JPG
WCS (10).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ

WCS (1).JPG

Phật tử và người dân tham dự buổi lễ

WCS (4).JPG

Chính quyền địa phương

Được biết, đây là năm thứ 2 Ban Đại diện Phật giáo hai quận, huyện phối hợp tổ chức đại lễ cầu siêu, với ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, giúp thế hệ mai sau nhớ và biết đến giá trị lịch sử tinh thần dân tộc Việt. Đại lễ cầu siêu là một hoạt động thấm đậm ý nghĩa nhân văn nhằm chào mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, nhớ ơn đấng sinh thành khi mùa Vu lan lại về của nhân dân Bình Tân -Bình Chánh.

WCS (9).JPG
WCS (8).JPG

Dâng hương tưởng niệm

Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Nhật Ấn - Chánh đại diện Phật giáo quận Bình Tân, ghi nhận công ơn của các anh đã mãi mãi nằm xuống cho Tổ quốc có ngày hòa bình như hôm nay, cũng như sứ mệnh đồng hành của Đạo pháp cùng Dân tộc từ ngàn đời xưa đến nay.

WCS (7).JPG

TT.Thích Nhật Ấn - Chánh đại diện Phật giáo quận Bình Tân

WCS (5).JPG
WCS (6).JPG
WCS (15).JPG

Chụp hình lưu niệm

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoàng, thương binh bậc 4/7 đã từng bị thương 3 lần trong kháng chiến chống Mỹ, đã ôn lại những kỷ niệm về cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta, “những đóng góp của tôi chỉ là hạt cát so với hàng ngàn anh đã mãi mãi nằm xuống, các anh là những tượng đài cho thế hệ mai sau học tập”. Tiếp theo là khóa lễ cử hành theo nghi thức Phật giáo Bắc truyền với sự hiệp lực chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử.

WCS (12).JPG
WCS (13).JPG

Phát quà từ thiện

WCS (14).JPG

Tưởng nhớ đồng đội

Đi cùng với những giá trị tinh thần, nhân dịp này Ban Tổ chức đã phát 200 phần quà cho các gia đình chính sách khó khăn trong quận, huyện (trị giá mỗi phần quà 300.000 đồng gồm mì gói, gạo và tiền mặt). Tổng chi phí cho hoạt động này là trên 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?

Thông tin hàng ngày