TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2563

GNO - Theo thông báo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM về tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2563 cho Tăng Ni trong và ngoài TP.HCM.


Thông báo gởi đến chư tôn đức BTS Phật giáo 24 quận, huyện, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ban Điều hành lớp Cao, Trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM về việc triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2563 - DL.2020 của GHPGVN TP, từ ngày 13-4 đến 19-4-2020 (21 – 27-3-Canh Tý).

ANH A (14).jpg

Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đề nghị BTS GHPGVN 24 quận hyện, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện phổ biến, triển khai và hướng dẫn rõ cho giới tử được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn miễn phí, giới tử có thể in hồ sơ thọ giới từ trang www.phatgiaotphcm.vn của GHPGVN TP hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo TP (Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) trong giờ làm việc từ ngày 10-2-2020 (17-1-Canh Tý) đến ngày 10-3-2020 (17-2-Canh Tý).

Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP chỉ tiếp nhận hồ sơ xin thọ giới từ BTS Phật giáo quận huyện, lãnh đạo các viện/trường/lớp Phật học chuyển đến trong giờ làm việc (7 giờ 30 - 10 giờ 30), từ ngày 16 – 31-3-2020 (23-2 – 8-3-Canh Tý); các giới tử ngoài thành phố nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Tăng sự theo thời gian quy định như trên.

Nhấn vào đường link bên dưới để tải về nguyên văn thông báo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày