TP.HCM: Tổng kết Đại lễ kỳ siêu, thành lập Ban Quản trị Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang, Thanh Tâm

Chư tôn đức Ban Thường trực niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức Ban Thường trực niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 29-8, tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự nhằm tổng kết Đại lễ kỳ siêu, thảo luận các hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã báo cáo công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu vào ngày 18, 19, 20-8 vừa qua.

Theo đó, Đại lễ được tổ chức thành công với sự nhất quán cao của Ban Thường trực Ban Trị sự, cùng TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cùng công tác truyền thông của đại lễ tổ chức tốt nên tạo nên hiệu ứng tích cực. Đại lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, thể hiện tinh thần từ bi của Đạo Phật trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương, chia sẻ đã chuyển hóa khổ đau thành an lạc đối với những gia đình không may có người thân qua đời trong đại dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự báo cáo về công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự báo cáo về công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Nghi lễ, Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Thông tin - Truyền thông, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức đã báo cáo công tác tổ chức, tài chánh trong khuôn khổ đại lễ, cùng phát biểu một số ý kiến đóng góp nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức các sự kiện của Phật giáo TP.

Đúc kết về công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu, Hòa thượng Thích Lệ Trang cảm ơn sự đồng lòng chung sức của chư tôn đức toàn Giáo hội để Đại lễ kỳ siêu lần đầu tiên GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng cho biết theo tinh thần lời khai thị của Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN tại đại lễ là “Giáo hội cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ cho con em quý vị trở thành người tốt trên cuộc đời…”. Do đó, Ban Trị sự sẽ lập một Quỹ Phúc lợi, giao Ban Nghi lễ thực hiện, để đặc biệt quan tâm đến những gia đình ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Chư tôn đức cũng thảo luận, thống nhất một số hoạt động Phật sự sắp tới của Giáo hội TP.HCM; thống nhất điều chỉnh ngày bố-tát của chư Tăng Phật giáo TP.HCM sau mùa an cư vào lúc 6g 30 ngày 14 âm lịch hàng tháng.

Chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực biểu quyết thống nhất nhân sự Ban Quản trị của 3 tự viện

Chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực biểu quyết thống nhất nhân sự Ban Quản trị của 3 tự viện

Đại diện Văn phòng Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã trình chư tôn đức Ban Thường trực văn bản về công cử nhân sự Ban Quản trị 3 tự viện do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quản lý là Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh).

Theo đó, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường trực Ban Trị sự cung thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh - cố vấn, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự làm Trưởng ban Quản trị đối với 3 tự viện trên.

Được biết, 3 ngôi tự viện trên có cơ chế đặc biệt, không bổ nhiệm trụ trì mà vĩnh viễn là cơ sở chung của GHPGVN TP.HCM, với sự điều hành, quản lý của Ban Quản trị là chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự được công cử.

Theo Quyết nghị của Giáo hội, do Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN thay mặt ấn ký lúc ngài còn đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, mọi việc thỉnh cử nhân sự điều hành tại ba cở sở tự viện trên đều do Ban Thường trực Ban Trị sự TP quyết định công khai, theo nhiệm kỳ của Ban Trị sự. Trưởng ban Trị sự đương nhiệm sẽ là Trưởng ban Quản trị.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào sáng 29-8, tại Việt Nam Quốc Tự:

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo công tác hỗ trợ các gia đình khó khăn trong đại lễ

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo công tác hỗ trợ các gia đình khó khăn trong đại lễ

Thượng tọa Thích Quảng Chơn báo cáo về công tác Đại lễ kỳ siêu

Thượng tọa Thích Quảng Chơn báo cáo về công tác Đại lễ kỳ siêu

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình nhân sự Ban Quản trị 3 ngôi chùa do Ban Trị sự quản lý

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình nhân sự Ban Quản trị 3 ngôi chùa do Ban Trị sự quản lý

Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Nhật Từ đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Nhật Từ đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Tâm Hải báo cáo về công tác truyền thông

Thượng tọa Thích Tâm Hải báo cáo về công tác truyền thông

Thượng tọa Thích Truyền Cường

Thượng tọa Thích Truyền Cường

Chư tôn đức Ban Thường trực đã thảo luận, thống nhất một số Phật sự sắp tới

Chư tôn đức Ban Thường trực đã thảo luận, thống nhất một số Phật sự sắp tới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày