TP.HCM: Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng nay, 28-12 (11-11-Đinh Dậu), Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS phía Nam kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 24 ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ HĐCM GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận viên tịch.

Buổi lễ diễn ra tại Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, quận 3). Nhân dịp này, Giáo hội hiệp kỵ chư tôn đức Thành viên HĐCM GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã viên tịch.

BTN_0012.JPG

Giác linh đài Đại lão HT.Thích Đức Nhuận

Quang lâm tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, các ban, viện T.Ư; Văn phòng II TƯGH, BTS GHPGVN TP, BTS Phật giáo quận huyện, Tăng Ni Học viện Phật giáo VN TP.HCM, Trường TCPH TP, các tự viện TP.

Đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM có đại diện lãnh đạo Ban công tác phía Nam Ủy ban TƯ MTTQVN; Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục An ninh xã hội - Bộ Công an; Ban Dân vận Thành ủy TP; Ủy ban MTTQVN TP; Ban Tôn giáo TP.HCM...

ANH BT (2).JPG

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, quý quan khách

ANH BT (3).JPG
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, các ban, viện T.Ư tham dự lễ tưởng niệm

ANH BT (7).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ HĐCM GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận. Theo đó, Đại lão Hòa thượng có pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917).

Đại lão Hòa thượng là bậc tôn túc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, nêu cao sứ mạng truyền thừa đạo mạch, công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, mở nhiều lớp Phật học ở nhiều nơi, đào tạo Tăng Ni tài đức, các giới đàn khai mở cho giới tử được giới thể chu viên, đào tạo lớp lớp Tăng tài, làm người kế thừa phụng sự cho Giáo hội, xã hội.

ANH BT (6).JPG

Tri ân vị Pháp chủ có công đức to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà

ANH BT (13).JPG
Chư Ni tham dự lễ tưởng niệm

ANH BT (4).JPG

Đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM, Q.3 tham dự

Tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập GHPGVN (11-1981), Đại lão Hòa thượng được cung thỉnh đảm nhận ngôi vị Pháp chủ GHPGVN và tiếp tục được suy tôn đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ cho đến ngày viên tịch.

Đại lão Hòa thượng an nhiên thu thần nhập diệt vào lúc 5 giờ 5 phút ngày 23-12-1993 (nhằm ngày 11-11-Quý Dậu). Trụ thế 97 năm, 77 hạ lạp.

ANH BT (8).JPG

HT.Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm

HT.Thích Trí Quảng thay mặt Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN TP dâng lời tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN và chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão các Tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam, chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã hy sinh cho Đạo pháp, Dân tộc.

“... Hòa thượng đã thắp sáng đèn thiền Tào Động, khai thông dòng suối Tào Khê, qua sứ mạng truyền thừa Đạo mạch, đào tạo Tăng tài, Hòa thượng đã mở lớp Phật học nhiều nơi, làm cho trăm hoa thạnh phát, Tăng Ni tài đức lần lượt thành danh; các hàng giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo ngày nay, cũng bắt nguồn từ đấy.

Trên ngôi vị Pháp chủ tối cao, cố Đại lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm Tăng Ni, Phật tử cả nước, làm hải đăng định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thực tế, hơn 36 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã phụng hành giáo chỉ của cố Hòa thượng thực hiện thành công tốt đẹp và có hiệu quả các công tác Phật sự của Giáo hội, làm tốt đạo đẹp đời trong hiện tại cũng như tương lai, Hòa thượng nhấn mạnh.

Với công đức của cố Đại lão Hòa thương, chư tôn thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão các Tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam, chư tôn thiền đức tiền bối hữu công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.HCM tiếp tục sứ mạng truyền trì đạo mạch cùng truyền thống "tốt đạo đẹp đời" của tiền nhân đã dày công xây dựng, phát triển qua những thời kỳ khác nhau của lịch sử và xã hội, trong suốt chiều dài của lịch sử Phật giáo Việt Nam.

ANH BT (9).JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

ANH BT (10).JPG
Đại lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm Tăng Ni, Phật tử

ANH BT (11).JPG
Thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, quý quan khách thành kính dâng hương cúng dường, tưởng niệm công đức và đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng cùng chư tôn thiền đức tiền bối hữu công, nguyện báo đáp công ân cao dày của các bậc tiền nhân đối với Đạo pháp và Dân tộc; thể hiện mối tâm giao, tình pháp lữ đời đời trong Chánh pháp.

ANH BT (15).JPG

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức cúng dường

ANH BT (12).JPG
|
ANH BT (1).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu cảm tạ

ANH BT (5).JPG
TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình lễ tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày