Trà Vinh: Các hoạt động từ thiện tại chùa Prơm, Thiên Phước và chùa Long Bửu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-9, tại Nhà Văn hóa ấp Chông Nô 3 (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), chùa Prơm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng quà cho bà con thuộc diện hộ nghèo.
Đại đức Thạch Sa Thanh trao quà đến bà con

Đại đức Thạch Sa Thanh trao quà đến bà con

Theo đó, Đại đức Thạch Sa Thanh, trụ trì chùa Prơm đã vận động nhà hảo tâm tài trợ 50 phần quà cho bà con, mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, nước tương,... với tổng giá trị là 10 triệu đồng.

* Sáng 2-9, Ni sư Thích nữ Tâm Hiếu, viện chủ chùa Thiên Phước kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng nhà cho bà Phan Thị Nga (65 tuổi) bị bệnh thần kinh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cư ngụ tại ấp Trà Cú C, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Ni sư Thích nữ Tâm Hiếu cùng đại diện chính quyền địa phương trao nhà cho bà Phan Thị Nga

Ni sư Thích nữ Tâm Hiếu cùng đại diện chính quyền địa phương trao nhà cho bà Phan Thị Nga

Theo đó, Ni sư Thích nữ Tâm Hiếu đã vận động các nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ kinh phí xây nhà tiền chế, với tổng giá trị 30 triệu đồng.

* Trước đó, ngày 28-8, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 cây cầu Quan Âm Hạnh Nguyện tại huyện Cầu Ngang và huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Khởi công xây dựng cầu Quan Âm Hạnh Nguyện 12
Khởi công xây dựng cầu Quan Âm Hạnh Nguyện 12

Được biết, cây cầu Quan Âm Hạnh Nguyện 1 và 12 được xây tại ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang và cầu số 9 xây tại ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần với chiều dài 11 mét, rộng 3,2 mét.

Kinh phí xây dựng do Đại đức Thích Minh Trí vận động nhóm Phật tử, gia đình Pháp Thái, Diệu Ngân và gia đình Tâm Phước tài trợ, cùng sự tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động của bà con tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày