Trà Vinh: Chùa Champabôrây được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với chùa Champabôrây
Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với chùa Champabôrây
GNO - Sáng 16-6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh kết hợp UBND H.Châu Thành tổ chức công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với chùa Champabôrây (K.5, TT.Châu Thành).
Chùa Champabôrây đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh

Chùa Champabôrây đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Kim Thone, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Thượng tọa Sơn Mỹ, trụ trì chùa Champabôrây, cùng toàn thể chư Tăng và Phật tử.

Về phía chính quyền địa phương với sự hiện diện của ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND H.Châu Thành và đại diện các phòng, ban huyện và địa phương sở tại.

Theo đó, Quyết định số 730/QĐ-UBND, ngày 11-5-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh xếp hạng chùa Champabôrây là di tích lịch sử cấp tỉnh, nhằm ghi nhận những đóng góp của chùa. Đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục các giá trị văn hóa nhân văn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và UBND TT.Châu Thành; tặng Giấy khen cho 2 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc sưu tầm tài liệu, đóng góp xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận đạt di tích lịch sử cấp tỉnh, bảo vệ và quản lý khu di tích.

Trong ngày vui chùa Champabôrây được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Trong ngày vui chùa Champabôrây được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Được biết, chùa Champabôrây (còn gọi là chùa Trốt Lích hoặc chùa Sóc Nách) được xây dựng vào năm 1612 (tức năm 2156 Phật lịch). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Mỹ, chư Tăng, Phật tử chùa Champabôrây đã có các hoạt động đóng góp cho cách mạng, bảo vệ cán bộ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

GNO - "Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt; là tờ báo uy tín, được sự quý mến của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.
Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Thông tin hàng ngày