Trà Vinh: Thượng tọa Thạch Thường được tái suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long

Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội
Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tại hội trường UBND xã Bình Phú, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh vào ngày 9-6 vừa qua.
Thượng tọa Thạch Phương Thanh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thạch Phương Thanh phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh; Chư vị Phó Chủ tịch Tỉnh hội: Hòa thượng Thạch Oai (Thường trực), Hòa thượng Kim Thone, Hòa thượng Kim Ngọc Toàn; Đại đức Sơn Kene, Chánh Văn phòng Tỉnh hội; Thượng tọa Thạch Thường, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long cùng chư Tăng lãnh đạo Hội các huyện, thành phố; đại diện chư Tăng các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và Ban Quản trị cùng tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhủ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Minh Niên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Trà Vinh, H.Càng Long và địa phương sở tại đồng tham dự.

Chư Tăng, đại biểu tham dự

Chư Tăng, đại biểu tham dự

Sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thạch Phương Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long, cư sĩ Sơn Rươne đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua. Theo đó, H.Càng Long có 4 chùa, hơn 62 vị chư Tăng và Ban Quản trị chùa. Trong nhiệm kỳ VI, Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long đã thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 10 tỷ đồng; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về trình độ văn hóa phổ thông, Pali-Khmer, giáo lý, giáo luật cho những người hoạt động tôn giáo; tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng sinh theo học với tinh thần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài...

Tiếp đến, Thượng tọa Kim Lai, Phó Chủ tịch Huyện hội phát biểu mãn nhiệm kỳ VI; cư sĩ Thạch Som Ral trình danh sách Ban Chấp hành Huyện hội nhiệm kỳ VII gồm 15 vị (trong đó 5 vị Thường trực) và được đại hội nhất trí thông qua. Thượng tọa Thạch Thường được tái suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Càng Long, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane đánh giá cao những thành tựu mà Huyện hội đã đạt được trong nhiệm kỳ VI. Hòa thượng mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp đồng lòng giải quyết những gì còn tồn đọng chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, luôn sống và làm việc theo pháp luật, hành đạo đúng chánh pháp. Đặc biệt, Hòa thượng lưu ý Huyện hội cần quan tâm đào tạo chư Tăng, nâng cao trình độ nhằm tạo nguồn đội ngũ Tăng trẻ kế thừa.

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Dịp này, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác hội nhiệm kỳ VI.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong quá trình hình thành và phát triển, Phật giáo không chỉ hiện diện qua hệ thống giáo lý, tư tưởng mà còn được biểu hiện sinh động qua các hình thức sinh hoạt văn hóa và nghi lễ

Nghi lễ trong văn hóa Phật giáo

GNO - Nghi lễ Phật giáo là một bộ phận quan trọng của văn hóa Phật giáo, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa góp phần chuyển tải giáo lý, giáo dục đạo đức, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.
Khám bệnh cho Tăng Ni sinh tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni sinh tại tu viện Nguyên Thiều

GNO - Ngày 3, 4-10, chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM), do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, làm trưởng đoàn, đã đến tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Gia Lai, thiết lập phòng y tế, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho Tăng Ni sinh cùng Phật tử.

Thông tin hàng ngày