Trà Vinh: Thượng tọa Dương Văn Na được tái suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố

Thượng tọa Dương Văn Na phát biểu nhận nhiệm vụ
Thượng tọa Dương Văn Na phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-5, tại hội trường Thành ủy TP.Trà Vinh, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chứng minh, tham dự đại hội có Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, chư vị Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh, đại diện Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện, thành phố, chư Tăng trụ trì các tự viện.

Đại diện lãnh đạo có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Thành ủy TP.Trà Vinh cùng lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Trà Vinh, các ban, ngành thị xã, huyện…

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Theo báo cáo trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác Phật sự, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh đã tích cực tuyên truyền, vận động chư Tăng, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ mới (2023-2028) với tinh thần “đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm” Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể, nhằm thực hiện tốt công tác Phật sự và các hoạt động do Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh và UBND TP.Trà Vinh phát động.

Đại hội đã suy cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 23 vị, trong đó có 11 vị Thường trực do Thượng tọa Dương Văn Na được tái suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Hòa thượng Thạch Oai biểu dương những thành tích mà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Hòa thượng tin tưởng Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh sẽ tạo được nhiều đột phá mới trong nhiệm kỳ 2023-2028; tích cực vận động các vị sư cả, Ban Quản trị 11 chùa trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động chung của Hội, nhằm tạo sự thống nhất cao trong mọi hoạt động trong nhiệm kỳ mới theo chủ đề của Đại hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo

Trao xe đạp cho học sinh nghèo

Dịp này, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân và Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại đại hội, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố nhiệm kỳ mới trao tặng 15 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng), 12 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày