Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè tổng kết Phật sự năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 tại chùa Canda (xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh).
Thượng tọa Thạch Văn phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thạch Văn phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Thượng tọa Thạch Thảo, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè; Thượng tọa Thạch Văn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện cùng chư Tăng Thường trực Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện; chư Tăng trụ trì và Ban Quản trị 22 chùa trong huyện.

Về phía chính quyền địa phương có bà Nguyễn Thị Nhiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè; ông Thạch Khuôn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện,...

Sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thạch Văn, Đại đức Kim Thắng, Chánh Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, huyện có 22 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 442 chư Tăng. Công tác Phật sự nổi bật trong năm qua là hoạt động từ thiện xã của hội thực hiện trên 5 tỷ đồng.

Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, chú trọng tuyên truyền giáo dục chư Tăng và Phật tử chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tiếp tục vận động các chùa trong huyện mở các lớp Ngữ văn Khmer vào dịp hè, lớp Sơ - Trung cấp Phật học năm học 2023-2024, lớp Thiền cho chư Tăng và Phật tử,...; vận động chư Tăng trụ trì và nhà hảo tâm xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, giúp đỡ các cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, hỗ trợ đám tang và xây dựng các công trình phúc lợi khác do địa phương phát động.

Về công tác tổ chức hội, xây dựng quy chế làm việc của hội và các chi hội; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện lần III nhiệm kỳ 2023-2028,...

Hòa thượng Thạch Oai phát biểu chỉ đạo
Hòa thượng Thạch Oai phát biểu chỉ đạo

Phát biểu đút kết và chỉ đạo hội nghị, Hòa thượng Thạch Oai ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện đã đạt được trong năm 2022. Hòa thượng mong muốn, Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ giữa chư Tăng, Ban Quản trị và Phật tử các chùa, phấn đấu hoạt thành tốt những phương hướng hoạt động Phật sự đã đề ra trong năm 2023. Đặc biệt, cần chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện.

Trao Giấy khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu
Trao Giấy khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, UBND huyện Cầu Kè cũng đã trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày