Trà Vinh: Thượng tọa Thạch Rây tái suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2, tại chùa ThLốt (X.Hiệp Hòa, H.Cầu Ngang, Trà Vinh), đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hòa thượng Thạch Sok Xane tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Hòa thượng Thạch Sok Xane tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thạch Rây, Chủ tịch Hội ĐKSSYN H.Cầu Ngang cho biết, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”, hội đã tích cực vận động chư Tăng, Phật tử đóng góp xây dựng cầu nông thôn, nhà ở cho hộ nghèo… với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng; Ban Chấp hành Hội luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện tốt công tác giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,...

Tại đại hội, bà Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang trong nhiệm kỳ qua. Bà mong rằng trong nhiệm kỳ mới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Sư sãi, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đường hướng hành đạo theo giáo lý nhà Phật, Hiến chương của GHPGVN; Tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Thượng tọa Thạch Rây nhận Giấy khen

Thượng tọa Thạch Rây nhận Giấy khen

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã chỉ đạo Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt phương hướng, nghị quyết đại hội đã đề ra.

Hòa thượng cũng mong rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục thực hiện tốt việc vận động toàn thể chư Tăng, đồng bào Khmer đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2023-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2023-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ mới 2023-2028. Đại hội cũng đã suy cử 25 vị vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó 9 vị Thường trực, Thượng tọa Thạch Rây được tái suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày