Trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã viên tịch

Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Trưởng lão Thành viên quang lâm tham dự Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, quý Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Trưởng lão Thành viên quang lâm tham dự Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, quý Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-12 (10-11-Ất Tỵ), sau Đại nghị lần thứ III của Hội đồng Chứng minh, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư Trưởng lão Thành viên đã quang lâm tham dự Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Đức Pháp chủ cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh đã dâng hương cúng dường trước hương án tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận (1897-1993), Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch (1915-2005), Đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ (1917-2021) và hương án tôn trí long vị chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch, chư vị tiền bối hữu công GHPGVN quá cố qua các thời kỳ, mật niệm công hạnh sâu dày của chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão đã viên tịch.

Đức Pháp chủ niêm hương cúng dường Giác linh

Đức Pháp chủ niêm hương cúng dường Giác linh

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư xướng lễ chúc tán công đức chư vị Pháp chủ đã thừa truyền Tổ ấn, nối tiếp lãnh đạo Giáo hội về mặt đạo pháp và giới luật kể từ buổi đầu thành lập cho đến nay; chư vị Trưởng lão bằng đạo phong và đức độ, làm tấm gương cho hàng hậu tấn trên con đường tu học, hoằng dương Chánh pháp, trang nghiêm Giáo hội.

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm các vị tôn đức Hòa thượng tiêu biểu của Giáo hội; có ít nhất 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo; đã từng tham gia Hội đồng Trị sự, hoặc Ban Trị sự các cấp, hoặc là thành phần Tam sư tại các Giới đàn; có nhiều công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Tham gia làm thành viên Hội đồng Chứng minh được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đương nhiệm giới thiệu và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN suy tôn.

Hương án tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch được cung thiết trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Hương án tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch được cung thiết trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Ngôi vị tối cao của Hội đồng Chứng minh là Đức Pháp chủ, do Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy tôn; sau đó có chư vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Phó Pháp chủ; Ban Thư ký, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ.

Từ lúc thành lập (1981) cho đến nay, GHPGVN có 4 vị Pháp chủ: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897-1993), Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch (1915-2005), Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).

Đức Đệ tứ Pháp chủ đương nhiệm là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, được suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022).


Xem video

Một số hình ảnh ghi nhận:

Buổi lễ được cử hành sau Đại nghị lần thứ III của Hội đồng Chứng minh

Buổi lễ được cử hành sau Đại nghị lần thứ III của Hội đồng Chứng minh

Hòa thượng Thích Lệ Trang xướng lễ chúc tán

Hòa thượng Thích Lệ Trang xướng lễ chúc tán

Buổi lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính

Buổi lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh nhất tâm mật niệm

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh nhất tâm mật niệm

Xưng dương công hạnh chư vị Pháp chủ, Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

Xưng dương công hạnh chư vị Pháp chủ, Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

Đức Pháp chủ tiến trà cúng dường Giác linh

Đức Pháp chủ tiến trà cúng dường Giác linh

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dâng phạn thực cúng dường

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dâng phạn thực cúng dường

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ dâng trà cúng dường

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ dâng trà cúng dường

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Phật giáo TP.HCM đảnh lễ tưởng niệm

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Phật giáo TP.HCM đảnh lễ tưởng niệm

Đông đảo Phật tử vân tập tham dự, hướng về tưởng niệm Giác linh chư vị Pháp chủ, Trưởng lão với công hạnh sâu dày, đức độ uy nghi, là tấm gương sáng ngời cho hàng hậu tấn noi theo

Đông đảo Phật tử vân tập tham dự, hướng về tưởng niệm Giác linh chư vị Pháp chủ, Trưởng lão với công hạnh sâu dày, đức độ uy nghi, là tấm gương sáng ngời cho hàng hậu tấn noi theo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày