GNO - Hòa trong không khí tháng Tư hân hoan Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, tối nay, mùng 8-4-Bính Ngọ, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tổ chức Lễ cung rước kiệu kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh từ tổ đình Ấn Quang về lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.
Từ sớm, đường Sư Vạn Hạnh trước tổ đình Ấn Quang lung linh sắc màu các kiệu hoa vân tập, đúng 19 giờ 30, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức cử hành nghi thức niêm hương cầu nguyện trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh tại Lễ đài tổ đình Ấn Quang. Đoàn chư tôn đức cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh khởi hành từ tổ đình Ấn Quang (Sư Vạn Hạnh, P.Vườn Lài) đến Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, P.Hòa Hưng) - lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM Kính mừng Phật đản Phật lịch 2570.
Đây là lễ cung rước kiệu kim thân Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản đầu tiên sau khi TP.HCM hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ và sau Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, ý nghĩa của Lễ cung rước kiệu Đức Phật đản sinh càng lan tỏa mạnh mẽ.
 |
Quang cảnh tại chùa Ấn Quang - nơi xuất phát đoàn cung rước |
Đoàn cung rước kiệu Đức Phật đản sinh thiêng liêng dẫn đầu với đoàn đại kỳ; đoàn nghi trượng của chư Tăng, tiếp đó là đoàn cổ phục hầu kiệu bảo tượng Phật ngọc sơ sanh và đoàn chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM theo đồ hình 5 hàng trang nghiêm với màu huỳnh y, hai tay chấp hình búp sen trang nghiêm. Đoàn cung rước Đức Phật sơ sinh từ từ di chuyển trên con đường Sư Vạn Hạnh trải dài sắc màu của cờ ngũ sắc và ánh sáng các kiệu Phật lung linh.
Tiếp nối các kiệu Đức Phật sơ sinh, đoàn chư Tăng là 15 kiệu hoa thiết trí trang nghiêm với nhiều nét đặc trưng riêng với sắc màu lung linh cung tống kiệu Phật của chư tôn đức văn phòng Ban Trị sự, các ban chuyên môn gồm: Tăng sự, Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa - Nghi lễ, Kinh tế - Tài chính - Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Pháp chế - Kiểm soát, tiếp đến là đoàn xe hoa cung nghinh, đại diện các hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Phân ban Ni giới, Phật giáo Khất sĩ, Phật giáo Nam tông Kinh, Phật giáo người Hoa, Ban Giáo dục và Báo Giác Ngộ lần lượt nối nhau chậm rãi theo thứ tự, hòa vào không khí hân hoan của sự kiện trọng đại Kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn đản sinh.
 |
Cung thỉnh bảo tượng ngọc Phật sơ sinh |
Đoàn cung rước kiệu hoa trang nghiêm di chuyển theo lộ trình qua các tuyến đường: Sư Vạn Hạnh - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong nối dài - 3 Tháng 2; sau đó đi vào cổng chính của Việt Nam Quốc Tự, cử hành Lễ Tắm Phật tại đây. Hòa vào không khí Kính mừng Đại lễ, ngày trọng đại của người con Phật, mỗi người đều hoan hỷ cùng ý niệm tri ân, báo ân thiêng liêng hòa vào dòng sắc màu của buổi tối tháng Tư, mở đầu mùa Phật đản tại TP.HCM với sự lan tỏa hình ảnh sắc màu mầu nhiệm, cùng thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình trong tâm tư mỗi người.
Lễ đài Phật đản TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự trang nghiêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ chủ trì, cử hành khóa Lễ Mộc dục (Tắm Phật) theo truyền thống.
 |
Lễ Tắm Phật tại Lễ đài Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bá Nam |
Trước tôn tượng kim thân Đức Phật sơ sinh tôn trí trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, chư tôn đức đại diện các hệ phái, các ban chuyên môn, đại diện Phật giáo liên phường, xã; Tăng Ni các tự viện, Phật tử, các giới hiện diện tại sảnh Việt Nam Quốc Tự trang nghiêm hướng đến tôn tượng kim thân Đức Phật sơ sinh thực hiện khóa tụng sám Khánh đản, cử hành nghi thức Mộc dục và lần lượt thành kính cử hành nghi thức Lễ Tắm Phật.
Hình ảnh lễ rước kiệu tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự:
 |
Lễ Tắm Phật tại Lễ đài Việt Nam Quốc Tự |