Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2564 tại TP.HCM

GNO - Đúng 6 giờ sáng nay, ngày Rằm tháng Tư năm Canh Tý (7-5-2020), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS) quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, P.12, Q.10) - trụ sở BTS tham dự Đại lễ Phật đản PL.2564 của Phật giáo TP.HCM.

BTN_0007.JPG

Chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM tổ chức, do vẫn còn trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 nên hạn chế người tham dự, chỉ với sự hiện diện của chư Trưởng lão HĐCM, HĐTS, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, lãnh đạo 24 BTS quận, huyện.

Đại lễ Phật đản chính thức của Phật giáo TP được truyền hình trực tiếp đồng thời trên các website pgtphcm.vn, Giác Ngộ Online (giacngo.vn), kênh Giác Ngộ TV trên Youtube và Fanpage Báo Giác Ngộ (Fb.com/GiacNgo.vn) để chư Tăng Ni, Phật tử theo dõi.

BTN_0072.JPG

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

BTN_0080.JPG

Chư vị giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN và chứng minh Hội Phật tử VN tại Nhật Bản

Hiện diện chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáoTP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, cùng chư tôn đức Ủy viên Thường trực HĐCM: HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Giác Tường; chư tôn đức Thành viên HĐCM: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử VN tại Nhật Bản; cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP, lãnh đạo BTS Phật giáo 24 quận, huyện.

Tại chánh điện, chư tôn giáo phẩm đã đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, sau đó trang nghiêm cung rước lễ Đản sinh của Đức Thế Tôn trong âm thanh ba hồi chuông trống Bát-nhã; Toàn thể hội chúng cùng hòa vào nhất thể trong phút nhập từ bi quán thiêng liêng.

BTN_0103.JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ HĐCM - Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. Theo đó, bức thông điệp của vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội nói về nhân duyên hy hữu của sự kiện đản sinh: Trong một ngày trăng tròn cách đây 2.644 năm, một con người bất diệt của thế giới đã thị hiện, đó là Đấng Như Lai Chính đẳng Chính giác Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người.

Thông điệp của Đức Pháp chủ nêu: “Kỷ niệm ngày Đản sinh của Ngài là khoảng thời gian thiêng liêng nhất mà tất cả chúng ta tôn vinh tư tưởng giáo lý và những giá trị đạo đức vượt thời gian của Chính pháp, Tứ Thánh đế và con đường diệt khổ được minh chứng bằng thực tế lịch sử cuộc đời của Đức Phật (xem toàn văn tại đây).

BTN_0123.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2564

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Nhơn, đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2564. Theo đó, diễn văn cho biết: “Trong bối cảnh thực tế do tác động của đại dịch, tiếp tục nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử thích ứng với tình hình mới…” (xem toàn văn tại đây).

Hòa thượng cũng khuyến khích đẩy mạnh truyền thông Phật giáo, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào công tác hoằng pháp, giảng dạy trực tuyến, online để chuyển tải các hoạt động Phật sự vào trong đời sống xã hội, nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

BTN_0099.JPG

Trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh

Trong không khí thiêng liêng dưới kim thân tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại đại hùng bảo điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM đã thành kính niêm hương cúng dường, đảnh lễ Tam bảo, lễ hiệu đản sinh.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tâm cùng chư Tăng Phật giáo Nam tông thực hiện khóa tụng niệm bằng tiếng Pali. Với sự dẫn lễ của HT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP, toàn thể hội chúng thực hiện khóa lễ tụng niệm nghi thức Khánh đản theo truyền thống Bắc tông truyền thống Việt Nam.

Sau buổi lễ, Phật tử tùy nghi tuân thủ sự hướng dẫn giãn cách xã hội, tuần tự lễ Phật trong tâm niệm tri ân đối với Đức Phật, bậc Thầy khai mở lối sống tĩnh thức, đem lại các giá trị hòa giải và đạo đức bền vững.

Đại lễ Phật đản, hay Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là sự kiện trọng đại liên quan tới cuộc đời của Đức Phật. Đây là sự kiện đã trở thành lễ hội văn hóa của thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận. Nói như Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đương nhiệm António Guterres trong thông điệp năm nay: "Tất cả chúng ta, là Phật tử hay người không theo Phật giáo đều có thể quán niệm về cuộc đời của Ngài và được khơi gợi cảm hứng từ giáo pháp mà Ngài đã thuyết giảng".

Vị đứng đầu tổ chức Liên Hiệp Quốc đương nhiệm cũng nhấn mạnh, rằng "Trong thời đại của sự thiếu bao dung và bất công ngày càng lớn, thông điệp của Đức Phật về phi bạo lực và phục vụ chúng sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết".

Ông cho rằng, "Nhân dịp Đại lễ Vesak, chúng ta hãy làm mới lại điều cam kết cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình và đạo đức cho tất cả".

Đó cũng là tâm niệm của hàng triệu người Phật tử trên khắp năm châu, cùng hướng về Đại lễ Phật đản - Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc năm nay, PL.2564.

Sau đây là những hình ảnh Đại lễ Phật đản PL.2564 tại Việt Nam Quốc Tự do phóng viên Báo Giác Ngộ thực hiện vào sáng nay:

BTN_0010.JPG

Kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh trang nghiêm

BTN_0067.JPG
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự

BTN_0168.JPG
Chư tôn giáo phẩm chứng minh đảnh lễ Tam bảo

BTN_0138.JPG
Trưởng lão Hòa thượng niêm hương

BTN_0177.JPG
HT.Thích Thiện Tâm thực hiện khóa lễ của Phật giáo Nam tông


BTN_0150.JPG
HT.Thích Lệ Trang dẫn lễ theo truyền thống Bắc tông Việt Nam

BTN_0075.JPG
TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình chính thức của Đại lễ

BTN_0204.JPG
Rước lễ Đản sinh

BTN_0098.JPG
Cử đại hồng chung

BTN_0095.JPG
Trống Bát-nhã

BTN_0073.JPG
Chư Tăng Ban Thường trực BTS, lãnh đạo BTS 24 quận, huyện tiêu biểu

BTN_0135.JPG
Năm nay lần đầu tiên Đại lễ được tổ chức trong chánh điện, giới hạn người tham dự vì dịch Covid-19

BTN_0127.JPG
Chư tôn đức 24 BTS Phật giáo quận huyện tham dự

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày