Trang nghiêm Đại lễ Phật đản trên xứ Trầm Hương

GNO - Sáng nay, Rằm tháng Tư âm lịch (10-5), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ chính thức Đại lễ Phật Đản PL.2561 tại lễ đài - chánh điện chùa Long Sơn (TP.Nha Trang), mảnh đất được mệnh danh là xứ Trầm Hương.

IMG_1046.JPG

Lễ đài Phật đản tại chùa Long Sơn

Chứng minh Đại lễ có HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh trường TCPH Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đại diện các tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường cùng hàng ngàn Phật tử trong tỉnh tham dự.

chutonhthuong.jpg

Chư tôn đức tham dự tại chánh điện chùa Long Sơn

Lãnh đạo chính quyền đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và TP.Nha Trang.

chinhquyen.jpg

Chính quyền tham dự lễ

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã âm vang trầm hùng, hòa cùng khói hương trầm quyện tỏa, chư tôn đức giáo phẩm niêm hương và nhập từ bi quán niệm tưởng đến Đức Phật, lịch đại Tổ sư, chư Thánh tử đạo, anh linh liệt sĩ và chư vị tiền bối hữu công với đạo pháp và dân tộc.

HT.Thích Quảng Thiện, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tăng sự tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2561 của  Đức Pháp chủ. HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Tổ chứcc Đại lễ Phật đản đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2561 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

quangthien.jpg

HT.Thích Quảng Thiện cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ

Ông Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa đọc thư chúc mừng Đại lễ Phật đản của Chủ tịch UBMTTQVNNguyễn Thiện Nhân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chúc mừng Phật đản PL.2561. Ông đánh giá cao truyền thống của Phật giáo Khánh Hòa luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong những năm qua Phật giáo đã làm được những công việc tốt  đạo đẹp đời, đoàn kết yêu nước với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Giáo hội đã cử quý Thầy làm nhiệm vụ trụ trì các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt ông nhấn mạnh những đóng góp về từ thiện xã hội, Phật giáo đã đóng góp hằng tỷ đồng, giúp đỡ đồng bào nghèo, người khuyết tật, tích cực tham gia  chương trình an sinh xã hội.

ngdactai.jpg

Ông Trần Văn Mãnh phát biểu

Sau đó, HT.Thích Minh Châu, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cử hành nghi thức kính mừng Đức Phật Đản sinh truyền thống, tụng bài Khánh đản và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hồi hướng công đức cùng pháp giới chúng sinh hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo.

htchungminh.jpg

Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử đồng tụng sám Khánh đản

Đại lễ viên mãn trong niềm hoan hỷ ngày Khánh đản của Đức Phật, một sự kiện văn hóa - tâm linh quan trọng của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày