Trang nghiêm lễ tưởng niệm 10 năm viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Lễ húy nhật tưởng niệm 10 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch.
Lễ húy nhật tưởng niệm 10 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-8 (17-7-Nhâm Dần), tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã diễn ra lễ húy nhật tưởng niệm 10 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch.

Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Buổi lễ tưởng niệm có sự quang lâm tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh - đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư vị giáo phẩm và quan khách tham dự

Chư vị giáo phẩm và quan khách tham dự

Tham dự còn có Hòa thượng Thích Chơn Tế, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế, Trưởng môn phái Tường Vân; Hòa thượng Thích Chơn Hương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Điều hành môn phái Tường Vân.

Đại diện các ban, viện Trung ương còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, quận Phú Nhuận, Tăng Ni các môn phái, tự viện cùng đông đảo Phật tử cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng phái đoàn Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM, Công an TP.HCM, chính quyền quận Phú Nhuận và phường 4 sở tại.

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, trụ trì tổ đình Tường Vân (Huế), khai sơn thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Trung ương Giáo hội đọc lời tưởng niệm.

Đối trước Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Viện chủ chùa Bảo Sơn (TP.Long Khánh, Đồng Nai), chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ cúng dường, toàn thể hội chúng lắng lòng thành kính tưởng nhớ bậc danh Tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, vị ân sư của bao nhiêu thế hệ Tăng Ni Phật tử.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, pháp danh Tâm Trí, tự Minh Châu, hiệu Viên Dung, thuộc đời thứ 9 dòng Liễu Quán, là vị pháp truyền thứ 7 của tổ đình Tường Vân, Thừa Thiên Huế. Ngài là đệ tử đắc truyền của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Hòa thượng thế danh Đinh Văn Nam, sinh ngày 20-10-1918 (Mậu Ngọ) trong một gia đình truyền thống khoa bảng nhiều đời và giàu lòng yêu nước tại làng Kim Thành (Quảng Nam); nguyên quán làng Kim Khê (Nghệ An).

Khi còn là một vị cư sĩ trẻ, Hòa thượng từng tham gia Hội An Nam Phật học, đóng góp tích cực cho sự phát triển Phật giáo tại 17 Tỉnh hội miền Trung; tham gia sáng lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục, tiền thân của Gia đình Phật tử Việt Nam.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Hòa thượng Thích Giác Toàn cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Năm 1946, Hòa thượng xuất gia tại tổ đình Tường Vân. Năm 1949, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại Giới đàn Hộ Quốc, tổ đình Báo Quốc (Huế).

Năm 1952, trong lúc đang làm Hiệu trưởng Trường Bồ Đề ở Huế, Hòa thượng được Hội đồng Tăng-già và Hòa thượng bổn sư đề cử xuất dương du học tại Trường Dharmaduta Ashrama, Colombo, Sri Lanka và đỗ văn bằng Saddhammācariya (Giáo thọ sư).

Năm 1955, Hòa thượng sang Ấn Độ nghiên cứu chuyên sâu Thánh điển Pāli và hoàn tất các khóa cao học và tiến sĩ tại Đại học Nava Nalanda Mahavihara, Bihar và trở thành người Việt Nam đầu tiên đỗ Tiến sĩ Phật học vào năm 1961.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội

Năm 1964, Hòa thượng về nước, đảm trách vị trí Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, đại học đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian này, Hòa thượng bắt đầu phiên dịch kinh tạng Pāli ra Việt ngữ.

Năm 1981, Hòa thượng tham gia vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong Giáo hội cho đến ngày viên tịch. Hòa thượng đã thành lập Trường Cao cấp Phật học Việt Nam - nay là Học viện Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam; kiến lập thiền viện Vạn Hạnh làm nơi giảng dạy Phật pháp và hướng dẫn Như Lai thiền hằng tuần cho tứ chúng.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Chơn Hương và quý quan khách lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM, quận Phú Nhuận tham dự
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Chơn Hương và quý quan khách lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM, quận Phú Nhuận tham dự

Với 95 năm hiện hữu ở cõi Ta-bà, hơn 70 năm phụng sự trong vai trò Như Lai sứ giả, Hòa thượng đã để lại di sản vô cùng to lớn cho sự nghiệp giáo dục và dịch thuật của Phật giáo nước nhà; đào tạo vô số Tăng Ni, sinh viên thế học có trình độ để cống hiến thiết thực cho Đạo pháp và Dân tộc.

9 giờ ngày 16-7-Nhâm Thìn (2012), Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thâu thần viên tịch tại thiền viện Vạn Hạnh, để lại muôn vàn kính tiếc cho Tăng Ni và Phật tử trong cũng như ngoài nước.

Chư tôn đức hiện diện

Chư tôn đức hiện diện

Sáng ngày 14-8, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã quang lâm thiền viện Vạn Hạnh dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu. Trước đó, chiều ngày 13-8, phái đoàn Trung ương Giáo hội do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng niệm.

Đồng thời trong 2 ngày 13 và 14-8, nhiều đoàn đại diện các sơn môn pháp phái, tự viện, các đạo tràng trong TP.HCM, cố đô Huế và các tỉnh thành đã về thiền viện dâng hương hoa, lễ phẩm cúng dường tưởng niệm giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Lễ tưởng niệm diễn ra tại giảng đường thiền viện Vạn Hạnh

Lễ tưởng niệm diễn ra tại giảng đường thiền viện Vạn Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày