Trang nghiêm mừng Phật đản tại huyện Củ Chi

GNO - Sáng nay, 1-6 (15-4 ÂL), BTS GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 tại chùa Liên Trì (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

1cc.jpg


HT.Thích Thiện Tánh trao lẵng hoa chúc mừng đến
PG huyện

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Củ Chi và Phật tử.

Về phía chính quyền có ông Dương Văn Tháo, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Củ Chi; ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Củ Chi, cùng đại diện các cấp chính quyền huyện, xã Tân Phú Trung.

Buổi lễ bắt đầu với ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh.

2cc.jpg


Ông Dương Văn Tháo, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Củ Chi trao lẵng hoa chúc mừng

3cc.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền xã Tân Phú Trung

4cc.jpg
HT.Thích Thiện Tánh tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tiếp sau đó, HT.Thích Thiện Tánh tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN. HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Ngay trong buổi lễ, BTS PG huyện Củ Chi đã vận động chư tôn đức Tăng Ni quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của huyện Củ Chi, tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 29 triệu đồng.

Sau nghi thức hành chính, là nghi thức cúng dường Phật đản: dâng hoa cúng dường của GĐPT chùa Liên Trì, niêm hương lễ Phật, thời kinh mừng Khánh đản.

5cc.jpg
HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi đọc diễn văn đại lễ Phật đản 

6cc.jpg
HT.Thích Huệ Nghi trao 29 triều đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đến MTTQVN huyện Củ Chi

Nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các cấp Giáo hội và chính quyền cũng được gửi tặng đến BTS Phật giáo huyện Củ Chi nhân mùa Phật đản.

Buổi lễ kết thúc với lời cảm tạ từ TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Củ Chi.

7cc.jpg


Dâng hương đảnh lễ Phật, tụng kinh cúng dường Khánh đản

8cc.jpg
Đại diện chính quyền tham dự buổi lễ

9cc.jpg
Nghi thức Đản sanh diễn ra trang nghiêm, thành kính

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày