Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư tại tịnh thất Phước Ân (TP.Cần Thơ)

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương khai đàn Dược Sư tại tịnh thất Phước Ân
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương khai đàn Dược Sư tại tịnh thất Phước Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tịnh thất Phước Ân (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã trang nghiêm khai đàn Dược Sư thất châu cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vào sáng ngày 1-4 (1-3-Nhâm Dần).
Chư tôn đức sái tịnh đàn tràng

Chư tôn đức sái tịnh đàn tràng

Đại đức trụ trì Thích Phước Tịnh đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Thượng toạ Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.Cần Thơ; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ chủ trì nghi lễ khai đàn Dược Sư thất châu.

Chư tôn đức chứng minh đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức chứng minh đảnh lễ Tam bảo

Thể theo đại nguyện cứu khổ, ban vui, trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, pháp hội được cử hành với tâm nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, dịch bệnh tiêu trừ, người người thường an lạc.

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư sau nghi lễ khai đàn

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư sau nghi lễ khai đàn

Pháp hội Dược Sư thất châu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1-4 đến ngày 3-4-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày