Trang nghiêm tổ chức Đại hội PG tỉnh Quảng Ninh lần III

GNO - Sáng nay 25-9, phiên chính thức Đại hội PG tỉnh Quảng Ninh lần III đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, TP.Hạ Long.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh: HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH; TT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯGH; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; TT.Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Quảng Ninh.

wwwT5 (1).jpg

Văn nghệ chào mừng Đại hội - Ảnh: Chính Tâm

Ngoài ra, còn có sự tham dự của chư tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam; chư tôn đức Tăng Ni và 600 Phật tử Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Các ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Lê Đình Luyện, Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công an; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Thông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Vũ Chung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban ngành TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến dự.

wwwT5 (2).jpg

Đại biểu dự Đại hội - Ảnh: Chính Tâm

wwwT5 (3).jpg

Sau nghi thức cung nghinh chư tôn giáo phẩm, Đại hội trang trọng thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

TT.Thích Thanh Quyết, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc, khẳng định “Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ III là sự kiện trọng đại trong đời sống Tăng Ni và đồng bào Phật giáo tỉnh nhà. Đại hội tâm niệm tới sự đoàn kết hòa hợp - nhân tố thúc đẩy phong trào Phật giáo tỉnh nhà phát triển vượt bậc trong những năm qua”.

wwwT5 (4).jpg

TT.Thích Thanh Quyết đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: Chính Tâm

wwwT5 (5).jpg

Theo Thượng tọa, trong nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà sẽ cùng nhau đóng góp tâm đức và trí tuệ để Phật giáo Quảng Ninh ổn định, phát triển rực rỡ, xứng đáng với vai trò vị thế của Phật giáo Quảng Ninh, nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Tại Đại hội, TT.Thích Đạo Quang, Phó ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đọc Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II và trình bày Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III. Theo đó, hiện tại tỉnh Quảng Ninh có 152 ngôi chùa, 326 vị Tăng Ni trực tiếp trụ trì, tu học và hành đạo tại các tự viện và có trên 150 nghìn Phật tử tại gia sinh hoạt tại 230 đạo tràng, tổ, hội Phật tử.

wwwT5 (6).jpg

Ông Phạm Thế Duyệt tặng quà chúc mừng - Ảnh: Chính Tâm

Các ban ngành như: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, TTXH… hoạt động theo đúng chương trình Phật sự Ban Trị sự đã đề ra một cách xuyên suốt và hiệu quả. Đặc biệt là công tác tổ chức, Ban Trị sự Tình hội Phật giáo Quảng Ninh đã thành lập được 11 Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện, tạo tiền đề cho việc hoằng pháp tới các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần thực sự cầu thị, mạnh dạn nhìn vào thực tế, tiếp thu các ý kiến, rút kinh nghiệm tạo cơ sở nhận thức đúng đắn, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh sẽ quyết tâm xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngang tầm với vị trí địa lý và lịch sử truyền thống ngàn đời.

wwwT5 (7).jpg

TT.Thích Đạo Quang trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự - Ảnh: Chính Tâm

Dịp này, các tham luận đóng góp cho công tác hoạt động Phật sự của Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã được chư tôn đức Tăng Ni trình bày tại Đại hội. HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt TƯGH trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Tỉnh hội; HT.Thích Gia Quang thay mặt Văn phòng I TƯGH tặng quà lưu niệm đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; nhiều cá nhân, tập thể trong Ban Trị sự cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bằng tuyên dương công đức của TƯGH.

wwwT5 (9).jpg

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các nhân tố tích cực - Ảnh: Chính Tâm

wwwT5 (8).jpg

HT.Thích Gia Quang tặng quà chúc mừng - Ảnh: Chính Tâm

TT.Thích Thanh Quyết thay mặt Tiểu ban Nhân sự công bố danh sách dự kiến tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ III gồm 37 thành viên, 9 thành viên trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. TT.Thích Thanh Quyết tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự.

wwwT5 (10).jpg

Tân Ban Trị sự ra mắt Đại hội - Ảnh: Chính Tâm

Ông Hà Văn Núi thay mặt các cơ quan Trung ương phát biểu chúc mừng và khẳng định, Quảng Ninh là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, là trung tâm, kinh đô Phật giáo của Việt Nam. Ông đã khơi lại truyền thống Phật giáo ngàn năm của Quảng Ninhh từ khi Phật hoàng Trần Nhân Tông khai mở Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đóng góp vào các phong trào xây dựng và phát triển chung của tỉnh nhà, trong công tác hoạt động Phật sự có nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần trang nghiêm Đạo pháp.

Ông Đỗ Thông thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh từ lịch sử ngàn xưa tới thời hiện tại. Ông cũng bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy các thế mạnh và khắc phục một số tồn tại hạn chế, tích cực thực hiện việc hoằng pháp với việc xây dựng và đổi mới đời sống văn hóa, kinh tế chung của tỉnh nhà.

wwwT5 (11).jpg

Ông Hà Văn Núi tặng hoa chúc mừng - Ảnh: Chính Tâm

wwwT5 (12).jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ - Ảnh: Chính Tâm

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thanh Nhiễu tán thán công đức của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều thành tựu trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong rằng Ban Trị sự tập trung nghiên cứu, có phương hướng khắc phục các hạn chế, thực hiện theo kế hoạch các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền để sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận Phật hoàng Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa thế giới.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ III thành công viên mãn sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày