Trao 600 phần quà, 2.000 suất cơm chay đến bà con khó khăn

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã trao 600 phần quà tại hai huyện thuộc tỉnh Gia Lai - Ảnh: T.N
Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã trao 600 phần quà tại hai huyện thuộc tỉnh Gia Lai - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-4, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội Trưởng hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) đã tổ chức chuyến từ thiện tại tỉnh Gia Lai.

Đoàn đã trao quà đến đồng bào dân tộc tại hai điểm: Thôn 3, xã Iah’lốp, huyện Chư Sê và xã Pờ Tó, huyện Iapa trao tặng tất cả 600 phần quà đến 600 gia đình khó khăn. Mỗi phần quà gồm: Gạo, mì gói, sữa, đường… (25 món), trị giá 1 triệu đồng/ phần. Tổng trị giá 600 triệu đồng.

Trao quà đến bà con đồng bào dân tộc khó khăn tại Gia Lai - Ảnh: T.N

Trao quà đến bà con đồng bào dân tộc khó khăn tại Gia Lai - Ảnh: T.N

Được biết, hai địa phương trước đây, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đang trên đường đến điểm tặng quà thì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng nên phải quay về, cho đến nay Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên mới tổ chức trao quà trở lại đến với bà con.

Cùng ngày, Bếp ăn từ thiện Tường Nguyên cũng đã nấu 2.000 suất cơm chay chia sẻ đến bà con khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, đoàn đã tặng suất cơm chay đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo tại trước cổng các bệnh viện: Quận 8, Truyền Máu Huyết Học, Nhi Đồng 1, Viện Tim TP.HCM, Ung Bướu, Chấn Thương Chỉnh Hình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày