Trao quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng BTS GHPGVN Q.8

GNO - Sáng nay, 3-6, BTS Phật giáo Q.8 đã chính thức đón nhận và trao quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng BTS GHPGVN Q.8 đến TT.Thích Huệ Công, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM.

h1.JPG


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP; cùng đại diện Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh và HT.Thích Thiện Lương - đồng Chứng minh BTS Phật giáo Q.8 và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN TP.HCM; cùng đại diện các ban ngành địa phương.

Khai mạc buổi lễ, TT.Thích Nguyên Nhựt, Phó BTS GHPGVN Q.8 nói, BTS và Tăng Ni, Phật tử Q.8 hân hoan khi sắp đón nhận quyết định - để từ đó, BTS tiếp tục thực hiện các Phật sự quan trọng giai đoạn 2020-2021 đạt nhiều kết quả.

Trước đó, đối với BTS GHPGVN Q.8, như Giác Ngộ đã đưa tin, sau khi HT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS viên tịch, Ban Thường trực Phật giáo TP đã hiệp thương, đồng thuận cử TT.Thích Huệ Công, Phó BTS Phật giáo Q.8 đảm nhiệm Quyền Trưởng BTS.

H4.JPG


HT.Thích Huệ Văn trao quyết định đến TT.Thích Huệ Công

Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Công cùng chư tôn đức BTS Phật giáo Q.8 đã tác bạch trước chư tôn đức chứng minh BTS Phật giáo TP và quận nhà, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong công tác Phật sự sắp tới.

Thượng tọa nói sẽ cùng các thành viên BTS Phật giáo Q.8 tiếp tục kế thừa, phát huy hơn nữa những cống hiến và thành tựu của cố HT.Thích Thiện Tài, góp phần đưa Phật giáo Q.8 phát triển cùng Phật giáo thành phố trong giai đoạn sắp tới.

TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực BTS Phật giáo TP phát biểu, mong muốn chư tôn đức BTS Phật giáo Q.8 trong nhiệm vụ mới đạt được nhiều thành tựu viên mãn.

H5.jpg


Bà Võ Thị Dung chúc mừng Thượng tọa Q.Trưởng BTS

H6.JPG
TT.Thích Huệ Công và thành viên BTS Phật giáo Q.8 phát biểu nhận nhiệm vụ

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày