Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y của Trung ương GHPGVN đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y của Trung ương GHPGVN đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Mỗ Lao - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, sáng 1-8, Ban Trị sự đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội và công bố trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại hội nghị tổng kết Đại hội Phật giáo TP.Hà Nội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại hội nghị tổng kết Đại hội Phật giáo TP.Hà Nội

Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Ban Thường trực TP.Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo TP có ông Đinh Văn Khóa, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.Hà Nội, đại diện Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo, Công an TP.Hà Nội, cán bộ, thư ký, các phòng ban TP.Hà Nội, phường sở tại.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu cho biết đại hội đã thành công viên mãn

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu cho biết đại hội đã thành công viên mãn

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu đại hội đã thành công viên mãn. Trung ương GHPGVN đã chuẩn y thành phần nhân sự cho các thành viên trong Ban Trị sự, đủ tư cách pháp nhân, tư cách theo Hiến chương GHPGVN để bắt đầu triển khai các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.Hà Nội đã báo cáo tổng kết các công tác tổ chức đại hội.

Về việc đề nghị tấn phong giáo phẩm: Đại đức lên Thượng tọa có 13 vị; Ni sư lên Ni trưởng có 3 vị; Sư cô lên Ni sư có 42 vị.

Đại đức Thích Nguyên Chính công bố quyết định chuẩn y nhân sự của Trung ương GHPGVN

Đại đức Thích Nguyên Chính công bố quyết định chuẩn y nhân sự của Trung ương GHPGVN

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao quyết định đến các thành viên Ban Trị sự

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao quyết định đến các thành viên Ban Trị sự

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã có lời đạo từ chúc mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội được tổ chức thành công tốt đẹp. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký phê duyệt cho 69 thành viên trong Ban Trị sự.

“Sau khi đã nhận được quyết định chuẩn y, các ban chuyên môn phải kiện toàn các công việc Phật sự của mình và phải tổ chức các hội nghị để phổ biến Nghị quyết Đại hội lần này và báo cáo kết quả của Phật giáo Thủ đô, đây là việc quan trọng cần phải phát huy”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng mong rằng Ban Trị sự phải phân công nhân sự đúng người, đúng việc để hoàn thành thật tốt các Phật sự, góp phần giúp phát triển giáo hội, làm được nhiều việc ích đạo lợi đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày